Ngày 4/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Văn Trung (SN 1994, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, My là bạn gái của Trọng. Trọng 3 lần mua ma túy của một đối tượng tên Lê Đại Hải (quê Quảng Trị)

Lần thứ nhất vào tháng 2/2021, Trọng mua của Hải 1kg ma túy đá với giá 190 triệu đồng, sau đó Trung chở Trọng đem vào huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bán cho một đối tượng tên Mập (không rõ lai lịch) với giá 260 triệu đồng. 

Các bị My, Trọng và Trung tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Lần thứ hai, ngày 12/3/2021, Trọng mua của Hải 2kg ma túy đá giá 360 triệu đồng. Sau đó, Trọng bảo Trung đang ở Vĩnh Linh vào TP Đông Hà (Quảng Trị) nhận ma túy nhưng khi đến nơi nghi có lực lượng chức năng theo dõi nên không nhận hàng.

Đến ngày 27/3/2021, Trọng tiếp tục đặt mua Hải 2kg ma túy đá.

Sáng hôm sau, Trung đi ô tô đến Quảng Trị nhận ma túy. Sau đó, Trung lái ô tô chở My và Trọng ra bến xe Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) để My gửi chiếc vali chứa ma túy cho xe khách chuyển vào Đà Nẵng. 

Đến khoảng 22h cùng ngày, cả ba đi ô tô qua hầm Hải Vân thì nhà xe gọi điện đến cây xăng đối diện Bến xe trung tâm Đà Nẵng để nhận vali. 

Khoảng 30 phút sau, Trung lái xe đưa Trọng và My đến đối diện cây xăng ở bến xe trên đường Tôn Đức Thắng. Lúc này, Trung và My ngồi trên xe, Trọng đi bộ vào cây xăng nơi xe khách dừng để lấy vali. 

Khi Trọng đang cầm vali chứa ma túy chuẩn bị lên ô tô thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Thời điểm bắt giữ, qua thử test ma túy xác định Trọng, My dương tính ma túy. 

Tại tòa, cả 3 bị cáo khai dù biết mua bán ma túy trước sau cũng bị bắt nhưng vì số tiền lời kiếm được rất lớn nên “nhắm mắt làm liều”. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Trọng mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Trần Văn Trung lĩnh mức án chung thân và Nguyễn Thị Trà My bị tuyên 18 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

Hồ Giáp