Dây thìa canh, có tên khoa học là gymnema sylvestre, 1 loại cây dây leo, thân gỗ, được sử dụng tại Ấn độ, Trung quốc hơn 2000 năm nay để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật, nó còn có tên Gurmar, có nghĩa là kẻ huỷ diệt đường.

Dây thìa canh - thảo dược cho bệnh tiểu đường

Lượng đường trong máu cao là một biến chứng thường thấy ở bệnh nhân tiểu đường. Khi chúng ta ăn, đường từ thực phẩm được chuyển thành glucose và đường đơn thuần khác, và lưu lại trong máu. Các hormone insulin có vai trò chuyển các glucose này đến các cơ, chất béo và các tế bào gan.

Ở bệnh nhân tiểu đường, tuyến tụy hoặc là không sản xuất đủ insulin, hoặc các cơ bắp, mỡ và các tế bào gan không đáp ứng với insulin, khiến cho lượng glucose lưu lại trong máu cao.

Với những người bình thường, lượng đường trong máu lúc sáng sớm, chưa ăn là từ 60 đến 90 mg/dl (3,4-5,0mmol/l). Sau khi ăn tăng lên trên 140 mg/dl (7,8mmol/l). Với người bị bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu lúc sáng chưa ăn là 126mg/dl (7,0mmo/l), sau khi ăn là 200mg/dl (11,1mmol/l). Khi lượng đường trong máu đạt trên 180 mg/dl (>10mmol/l) thì lượng đường thừa một phần sẽ thải qua đường nước tiểu.

Thường người ta lấy con số đường trong máu cao quá 130 (130 mg /dL) lúc bụng đói làm mốc, để gọi là có bệnh.

Dây thìa canh
Trong y học cổ truyền, thường không có bệnh danh một cách rõ ràng như y học hiện đại mà chỉ có các tên gọi chỉ các chứng hoặc hội chứng. Đối với bệnh đái tháo đường, y học cổ truyền đã xem xét tất cả các triệu chứng điển hình của bệnh và qui nạp vào một chứng có tên gọi là Chứng Tiêu Khát. Tiêu Khát là loại chứng trạng có các đặc điểm: thèm ăn nhưng ăn nhiều vẫn gầy rộc đi, khát nhiều, đòi uống nước nhiều nhưng luôn cảm thấy khát và tiểu nhiều.

Dây thìa canh, có tên khoa học là gymnema sylvestre, 1 loại cây dây leo, thân gỗ, được sử dụng tại Ấn độ, Trung quốc hơn 2000 năm nay để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật, nó còn có tên Gurmar, có nghĩa là kẻ huỷ diệt đường.

Dây thìa canh được biết đến và sử dụng rộng rãi tại nhiều nước như Ấn độ với tên Diabeticin, Mỹ với tên Sugarest, Singapore với tên Glucos care, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc…

Hoạt chất chính trong dây thìa canh là gymnemic acid, với cơ chế tác dụng của đã được xác định là tăng tiết insulin của tuyến tuỵ, tăng cường hoạt lực của insulin, ức chế hấp thu glucose ở ruột, làm tăng hoạt tính của men hấp thu và sử dụng đường, giảm cholesterol và lipid máu.

Kết hợp 13 vị thuốc hạn chế biến chứng tiểu đường

Bình Khát Bảo Thanh Đường là sản phẩm độc đáo của Bảo Thanh Đường được sản xuất theo công thức gia truyền của Bảo Thanh Đường được kết hợp 13 vị thuốc quý với dây thìa canh trong đó các vị thuốc được sắp xếp nghiên cứu gồm có: Cao sinh địa, cao cỏ mần trầu, cao hoài sơn, cao ngọc trúc, cao kỷ tử, cao Mạch Môn, cao nữ Trinh tử, cao Hoàng Kỳ, cao Bán chi liên, cao Diệp hạ châu, cao Đan sâm, cao Thạch Hộc.

Bình Khát Bảo Thanh Đường được người tiêu dùng đánh giá cao, có công dụng giúp giảm lượng đường trong máu, bồi bổ chức năng tụy tạng, hạn chế biến chứng do bệnh tiểu đường gây nên, đều quan trọng là nâng cao thể trạng người bệnh.

Các sản phẩm Bình Khát - Bảo Thanh Đường có bán tại các nhà thuốc và các siêu thị Citimart, Maximark, Guadian, Medicare trên toàn quốc.

Tại Hà Nội: Kios 41, chợ thuốc Ngọc Khánh - ĐT: 0925 163 336
57 Quốc Tử Giám
643 Hoàng Hoa Thám

Tại TPHCM: Công ty Dược Nguyên Tâm - ĐT: 08.3882562
210 Lê Lai, Quận 1 - ĐT: 08.39252818

Số điện thoại tư vấn: 0126 773 2126
Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web baothanhduong.com
Tham khảo tại website: baothanhduong.com.

(*)Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

  • Anh Vũ