![]() |
| EVN sẽ phải bó gọn cáp ở các tuyến phố chưa ngầm hóa được. Ảnh TK |
Như tin đã đưa, sáng nay, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT đã có buổi làm việc về vấn đề EVN tăng giá cho thuê cột điện.
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết ba Bộ đã kết luận sẽ để cho các doanh nghiệp lớn tiến hành thoả thuận với nhau về vướng mắc giá cho thuê cột của EVN đến ngày 28/2.
Sau ngày 28/2, nếu các doanh nghiệp không tự thỏa thuận được, Nhà nước sẽ quyết địnhmức giá cho thuê cột. Ông Hải cho biết, việc định giá sẽ được dựa trên nguyên tắc đây là cơ sở hạ tầng do nhà nước đầu tư sử dụng chung nên giá cho thuê sẽ không tính lợi nhuận mà tính theo giá thành và khuyến khích sử dụng chung.
“Theo Bộ Tài chính, giá cho thuê cột điện không nằm trong danh mục nhà nước quản lý giá”, ông Phạm Hồng Hải nói. “Vì đây là cơ sở hạ tầng có thể sử dụng chung nên tổ chức hiệp thương giá, có nghĩa nhà nước làm trọng tài để cho hai bên doanh nghiệp đi đến một thoả thuận. Cho đến nay, quá trình đàm phán, hiệp thương diễn ra cũng đã lâumà không đi đến thoả thuận nên bắt buộc nhà nước phải có những biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo sử dụng cơ sở hạ tầng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn mỹ quan đô thị”.
Ba Bộ cũng yêu cầu EVN và các doanh nghiệp viễn thông giữ nguyên hiện trạng kể cả về giá (áp dụng mức giá thuê cột cũ) để đợi sau khi có thỏa thuận xong hoặc có văn bản của các Bộ nếu không thỏa thuận được sẽ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện. Hiện thời trong khi hai bên đàm phán, một quan chức EVN được ICTnews trích dẫn hôm 13/1 nói “giá cho thuê cột điện mà EVN đã đưa ra vẫn phải đảm bảo được áp dụng”.
Tại buổi họp sáng nay, Vụ Viễn thông đã có báo cáo tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp trong cuộc gồm EVN, VNPT, Viettel, SPT.
Phía EVN khẳng định việc treo cáp hiện nay không theo quy trình, quy chuẩn kỹ thuật nên gây mất an toàn cho việc bảo hành, bảo dưỡng hệ thống điện và đặc biệt mất an toàn cho người dân đi đường và mất mỹ quan đô thị. Thêm vào đó là gánh nặng chi phí bảo hành, bảo dưỡng cột điện. Vì vậy, EVN đề xuất tăng giá thuê cột với các mức khác nhau tuỳ theo các loại cột. Từ năm 2008, EVN đơn phương nâng mức giáthuê cột điện tăng gấp 4 đến 8 lần với mức thấp nhất là 20.114 đồng /cột/tháng và cao nhất là 109.327 đồng /cột/tháng cho 1 sợi cáp thông tin.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp viễn thông cho rằng tăng giá như vậy là quá cao, đột biến làm ảnh hưởng đến hoạt độngsản xuất kinh doanh của họ. Đặc biệt, tại một số khu vực họ không được phép xây cột nên bắt buộc phải sử dụng chung cột của điện lực. Do vậy, các doanh nghiệp này đề nghị các cơ quan nhà nước vào cuộc xác định rõ mức giá thuê như thế nào.
Về xử lý vướng mắc giá cho thuê cột, ông Phạm Hồng Hải cho biết giải pháp lâu dài là ba Bộ sẽ ban hành thông tư liên tịch, thậm chí có thể là Nghị định của Chính phủ quy định về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng này. Có thể, Thông tư liên tịch sẽ được ban hành vào khoảng cuối quý II, chậm nhất đến đầu quý III.
Ngoài ra, ba Bộ đã thống nhất đối với các khu đô thị mới sẽ đề nghị các doanh nghiệp tăng cường việc ngầm hoá. Tuy nhiên, nhận thức rõ việc ngầm hoá tốn kém nên các Bộ nói trên cho rằng doanh nghiệp xem khả năng kinh phí tới đâu thì bố trí ngầm hoá tới đó. Đối với những nơi đã có cột sẽ cố gắng tối đa để ngầm hóa tuỳ theo kinh phí có thể bố trí được của các địa phương. Còn lại, phải chỉnh trang các tuyến cáp thông tin treo trên các cột, bao gồm cả cột của điện lực và cột của viễn thông.
