Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ hội đàm tại Seoul tuần tới để tăng cường quan hệ quân sự, trong đó có cả dự thảo về bảo vệ song phương các bí mật quân sự được chia sẻ.

Ông Kim Kwan-jin và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa - người sẽ tới thăm Hàn Quốc thứ hai tới - cũng sẽ thảo luận về các hành động quân sự của Triều Tiên và việc hợp tác song phương trong hậu cận, dịch vụ quân sự.

Hai bên dự kiến bàn thảo về "Thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự” (GSOMIA) từng đề xuất trong quá khứ nhưng tới nay không có nhiều tiến triển. Theo một quan chức quốc phòng Hàn Quốc, sau hàng loạt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, Seoul và Tokyo “gần đây cảm thấy cần thiết ký thoả thuận”.

  Vụ việc quân đội Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc dẫn tới việc kêu gọi hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ, Hàn, Nhật. Ảnh: AP
Nếu GSOMIA được ký kết, nó sẽ cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản trao đổi tình báo một cách có hệ thống về các chương trình hạt nhân và vũ khí của Triều Tiên. Vị quan chức quốc phòng nhấn mạnh: “Hiệp định nếu ký kết, sẽ mở ra chương mới trong phát triển quan hệ quân sự hai nước”.

Dù có quan hệ kinh tế tương đối chặt chẽ, nhưng Hàn Quốc và Nhật Bản rất hạn chế trong tiếp xúc và trao đổi quân sự.

Trong chuyến thăm Seoul sau vụ đảo Yeonpyeong bị nã pháo, đô đốc Mike Mullen của Mỹ đã đề xuất các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ để tăng cường khả năng chặn Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc tăng cường máy bay chống ngầm

Hàn Quốc đã triển khai thêm năm máy bay tuần tra chống tàu ngầm để phòng thủ trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công.

Báo JoongAng Ilbo đưa tin hôm nay (4/1) cho biết, quân đội Hàn Quốc vào hôm thứ bảy đã điều động năm máy bay do thám P-3CK vào phi đội 11 máy bay chống ngầm đã triển khai trước đó, thực hiện nhiệm vụ tuần tra vùng biển phía tây và đông.

Động thái này “nhằm mục tiêu cải thiện khả năng phát hiện tàu ngầm, sau vụ tấn công của một tàu ngầm Triều Tiên vào tàu chiến Cheonan”, tờ báo dẫn lời một quan chức quân sự cho biết.

Seoul, dẫn kết quả điều tra của một nhóm quốc tế, đã đổ lỗi cho ngư lôi bắn ra từ tàu ngầm Triều Tiên làm chìm tàu chiến hồi tháng 3/2010 khiến 46 thuỷ thủ thiệt mạng.
"Với việc tăng cường các máy bay do thám hàng hải, chúng ta có thể giám sát chặt chẽ các động thái của tàu ngầm Triều Tiên trên biển”, tờ báo dẫn lời vị quan chức như vậy.

Các máy bay với mệnh danh “sát thủ tàu ngầm” nhờ khả năng phát hiện và tấn công tàu ngầm, đã tham gia các cuộc tập trận lớn trước đây, trong có có cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ hồi tháng 7.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng lên đỉnh điểm sau khi quân đội Bình Nhưỡng nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc cuối tháng 11, làm bốn người thiệt mạng trong đó có hai dân thường. Vụ việc này Triều Tiên coi là hành động trả đũa khi quân đội Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật tại đây.

Cho dù căng thẳng, hai miền Triều Tiên dịp Năm mới đã có những tín hiệu lạc quan. Trong thông điệp đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak khẳng định về khả năng đàm phán với Bình Nhưỡng. Trước đó, báo chí chính thống Triều Tiên đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Seoul trong năm 2011.

Hôm qua, Koreatimes cho hay, Kim Jong-un có thể trở thành lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm nay, tiếp nhận vị trí cao nhất trong đảng Lao động.

Theo phân tích của Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc, quá trình kế nhiệm quyền lực tại Triều Tiên sẽ tiểp tục được đẩy mạnh, và cuối cùng là khiến con trai thứ ba của Chủ tịch Kim Jong-il sẽ trở thành Tư lệnh tối cao.

Kim Jong-un đã được thăng cấp tướng bốn sao và phó Chủ tịch Quân ủy trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 9 năm ngoái trong một hội nghị hiếm hoi của đảng này.

  • Thái An (Theo Yonhap, Koreatimes)