Theo thông tin ông Bae Myung Bok, Ban Bình luận thời sự nhật báo Chungang (Hàn Quốc) chia sẻ tại hội thảo “Smartphone với truyền thông hiện đại” vừa diễn ra tại Hà Nội, hiện nay, để tăng nguồn thu, một số tờ báo tại Hàn Quốc đang đi theo con đường thu phí nội dung tin tức.

Chẳng hạn Nhật báo Kinh tế và báo Kinh tế Seoul đang thu phí mỗi tháng khoảng 14 USD để cung cấp dịch vụ đọc báo dưới dạng file .PDF. Tờ báo hàng ngày lớn nhất Hàn Quốc là nhật báo Chosun cũng đang tạo ra một trang dịch vụ cao cấp hơn và người đọc phải trả tiền mỗi tháng 3000 Won để có thể xem được tin tức .

Cùng đó, nhật báo Neil hiện cũng ngừng toàn bộ dịch vụ nội dung tin tức miễn phí trên các cổng thông tin và người đọc chỉ có thể trả tiền để xem tin tức duy nhất tại trang chủ của họ.

Tuy nhiên, theo ông Bae Myung Bok, việc thu phí của các báo tại Hàn Quốc cũng mới chỉ là những bước đi đầu tiên và gặp nhiều thách thức. Ngay cả với nhật báo Neil, đến thời điểm hiện nay, việc thu phí vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả.

Phân tích nguyên nhân, ông Bae Myung Bok cho rằng, các báo tại Hàn Quốc muốn thu phí nhưng ngay tại quốc gia này hiện cũng đang tồn tại những cổng thông tin tổng hợp lớn như Naver, Daum chuyên cung cấp thông tin miễn phí cho độc giả.

“Chính thực tế này đang khiến cho độc giả chịu trả tiền để xem tin tức của các tờ báo điện tử trở nên khó khăn, nhất là khi nội dung lại không có gì khác biệt lớn hơn. Để độc giả loại bỏ nhận thức là nội dung tin tức là miễn phí thì đường đi còn rất dài”, ông Bae Myung Bok nhấn mạnh, đồng thời cho rằng ngay cả Mỹ và Châu Âu, ngoài The New York Times và một vài tờ báo khác ra, việc tính phí vẫn chưa đạt được những thành công đáng kể.

Đại diện nhật báo Chungang cũng thẳng thắn cho rằng, việc sản xuất ra tin tức có nội dung khác biệt với những nội dung tin tức miễn phí khác đang tràn ngập trên Internet, để người dùng có thể bỏ tiền ra đọc là việc không hề dễ dàng.

Theo ông Bae Myung Bok, việc “đau đầu” với bài toán thu phí không chỉ là vấn đề mà báo chí Hàn Quốc phải đối mặt, mà có thể Việt Nam cũng sẽ phải gặp phải trong thời gian tới.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) bắt đầu thu phí vào năm 1997. Đến giữa năm 2007 phiên bản điện tử của báo này có khoảng 1 triệu người trả tiền để đọc.

Tháng 9/2005, New York Times (Mỹ) cũng bắt đầu dịch vụ thu phí. Tuy nhiên, báo này đã hủy dịch vụ vào tháng 9/2007 do tiền phí thu về thấp.

Còn tại Việt Nam, hiện chưa có báo điện tử nào chính thức thu phí đọc báo online. Năm 2013, phiên bản mobile của trang tin tổng hợp Baomoi.com có thực hiện thu phí một số tin bài "hot" với giá 5.000 đồng/nội dung (nhưng nội dung lại do báo khác sản xuất, không phải của Baomoi.com). Và chi sau đó không lâu, trang tin tổng hợp này đã phải dừng việc thu phí.