Hàn Quốc: Bắt đầu chiến dịch đòi giảm cước ĐTDĐ
Tổ chức YMCA Seoul phát động chiến dịch cắt giảm cước ĐTDĐ, yêu cầu các công ty viễn thông giảm cước tin nhắn, phí hội viên, cước thuê bao và cuộc gọi.
Tổ chức phi chính phủ này đã định nghĩa bốn loại cước phí nói trên là "bốn con quỷ" lạm dụng người dân và hút sạch tiền của họ. Theo YMCA, người dân Hàn Quốc tiêu khoảng 30 nghìn tỷ won mỗi năm cho cước phí điện thoại, chiếm đến 7% trong tổng số chi tiêu trong gia đình. Tỷ lệ này là cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển OECD, hầu như gấp 3,5 lần mức trung bình.
"Bốn loại phí này đã được tính toán từ hơn 10 năm trước đây khi số người sử dụng điện thoại di động ước tính khoảng 1 triệu. Tuy nhiên, chúng ta giờ có hơn 35 triệu người sử dụng điện thoại di động nhưng cước phí vẫn như vậy", một thành viên của chiến dịch nói.
Tổ chức đã yêu cầu các công ty hạ cước tin nhắn SMS từ 30 won/ tin xuống còn 10 won, bỏ phí hội viên (gần như cước hàng tháng thuê bao trả sau phải trả) và phí kết nối nhận diện lai lịch thuê bao (CID) và giảm một nửa giá gói cước cơ bản. Những yêu sách về cắt giảm này (nếu được thực hiện) được mong đợi sẽ tiết kiệm cho hầu bao người sử dụng 4 nghìn tỷ won mỗi năm.
Họ cũng nói chi phí cơ bản cho một tin nhắn SMS là 7 won và thực ra chỉ chiếm một phút của toàn bộ lưu lượng cuộc gọi nhưng các nhà khai thác dịch vụ thông tin di động đang vỗ béo hầu bao của mình từ việc bán dịch vụ này.
Bên cạnh đó, phí hội viên từ 30.000 đến 50.000 won là không cần thiết vì hạ tầng cơ bản cho mỗi thành viên đã được thiết lập rồi.
Hơn nữa, Tổ chức này nói dịch vụ CID không đòi hỏi bất cứ chi tiêu phụ thêm nào nhưng các nhà khai thác dịch vụ vẫn tính mỗi tháng từ 1.000 đến 2.000 won cho dịch vụ này.
YMCA đã thực hiện chiến dịch về các vấn đề này từ năm 1999 cùng với hơn 20 tổ chức phi chính phủ khác. Họ cũng lập một chiến dịch ký tên trực tuyến và tiếp tục gây sức ép đến các công ty thông qua việc đưa vấn đề này ra Quốc hội và những nơi khác.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bẻ lại, nói họ đã cắt giảm giá cước rồi và không thể nõ lực giảm giá thêm vì họ phải tập trung vào dịch vụ 3G.
Phát ngôn viên của công ty KFT nói giá cước điện thoại di động được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát thực ra đã giảm 22% từ năm 1996 đến nay.
Hà Lan
Theo Korea Times
* 1 won = 180 đồng