![]() |
Ông Sung-joon Choi vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch KCC vào tháng 4/2014 và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về mối hợp tác phát triển kênh truyền hình giáo dục giữa đài truyền hình Việt Nam (VTV), Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Đài truyền hình giáo dục EBS của Hàn Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao mối hợp tác này, đồng thời hy vọng trong tương lai, các bên hợp tác sẽ hợp tác sản xuất các chương trình giáo dục chứ không chỉ dừng lại ở mức trao đổi như hiện nay. Chủ tịch KCC hy vọng mối hợp tác truyền hình giáo dục này của các công ty, đài truyền hình hai nước sẽ không chỉ phát sóng các chương trình giáo dục qua truyền hình, mà qua cả Interent và phát triển hình thức E-learning, để người dân ở những vùng sâu, vùng xa cũng có thể được hưởng lợi từ chương trình một cách miễn phí và hiệu quả.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đánh giá cao sự phát triển về CNTT-TT của Hàn Quốc, đồng thời hy vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ và trao đổi các kinh nghiệm về số hoá truyền hình cho Việt Nam. Hàn Quốc đã chính thức hoàn thành chương trình số hoá truyền hình vào ngày 31/12/2012, trong khi Việt Nam đang đặt mục tiêu hoàn thành số hoá truyền hình trên cả nước vào năm 2020. Chủ tịch KCC cho biết quá trình số hoá truyền hình tại Hàn Quốc cũng gặp các khó khăn và phải đầu tư lớn, KCC sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm cũng như hợp tác về trang thiết bị với Việt Nam trong lộ trình số hoá truyền hình.
![]() |
Bộ TT&TT Việt Nam và Uỷ ban Truyền thông Hàn Quốc đã có hợp tác ghi nhớ từ năm 2009. Cả Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Chủ tịch Sung-joon Choi đều khẳng định sẽ nghiên cứu, bổ sung để tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

