Hàn Quốc: Chết vì nổ pin ĐTDĐ?

ICTnews - Ngày 28/11, cảnh sát Hàn Quốc nghi ngờ một tài xế lái máy xúc 33 tuổi chết do nổ pin điện thoại di động. Tên hãng điện thoại không được công bố nhưng có tin đó là điện thoại LG.

Chiếc điện thoại nguyên bản (trái) và bị phá huỷ (phải. Ảnh: Korea Times

Trang Web tin tức Korea Times cho biết người đàn ông, chỉ được nhận diện với họ là Seo, được đồng nghiệp phát hiện đã chết trong tư thế đang nằm bên cạnh chiếc máy xúc của mình ở một khu khai thác đá ở Cheongwon, phía Bắc tỉnh Chungcheong lúc 8.40 sáng thứ Tư (29/11). Cảnh sát cho biết họ tìm được chiếc điện thoại di động của người đàn ông này trong túi áo sơ mi, pin điện thoại chảy nát và ngực của ông bị cháy, bị gãy.

Đây là vụ đầu tiên tình nghi pin điện thoại di động nổ gây chết người ở Hàn Quốc mặc dù đã có một số báo cáo về những cái chết tương tự ở một số nước khác.

Cảnh sát cho biết chiếc điện thoại di động được tìm thấy là sản phẩm của một công ty điện tử Hàn Quốc nổi tiếng. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của nhà sản xuất cũng như dạng pin điện thoại. Nhà sản xuất pin lithium-ion polymer cũng không được nêu danh tính.

Còn theo trang Web công nghệ Telecoms Korea, chiếc điện thoại di động này là sản phẩm của công ty điện tử Hàn Quốc LG.

"Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với cảnh sát để điều tra", một viên chức của công ty điện tử nói, "Nhưng chúng tôi tin rằng tin không chắc là bị nổ. Pin của chúng tôi được phủ lá nhôm vì vậy khi có một cú sốc bên ngoài, nó sẽ chỉ chảy chứ không nổ".

Các bác sĩ nói rằng một vụ nổ đã giết chết người đàn ông nói trên. "Ông ấy đã chết khi được đưa đến phòng cấp cứu", Kim Hun, bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học quốc gia Chungbuk được báo Kookmin llbo trích lời, "Có những vết bỏng ở ngực trái ông ấy và những chỗ gãy của xương sườn, xương sống và chảy máu phổi. Xem xét tất cả những yếu tố này, có vẻ đó là sức ép mạnh từ một vụ nổ đã làm tổn hại phổi, tim ông ấy và dẫn đến cái chết".

Gia đình của ông Seo và đồng nghiệp nói ông không mắc các bệnh kinh niên. Đồng nghiệp nhìn thấy ông lần cuối cùng khi đang đi đến khu khai thác khoảng 7 giờ sáng.

Một tai nạn tương tự đã giết một công nhân hàn hồi tháng Sáu ở tỉnh Gansu (Trung Quốc). Nhiệt độ cao của môi trường làm việc bị cho là nguyên nhân gây ra nổ pin. Pin Lithium-ion polymer bắt đầu xuất hiện ở các sanr phẩm điện tử tiêu dùng khoảng năm 1996. Chúng được xem là an toàn hơn pin lithium-ion.

Anh Đào

Theo Korea Times