Minh họa của Korea Times

Hàn Quốc chữa nghiện điện thoại di động

ICTnews - Hàn Quốc được xem là nước đầu tiên trên thế giới phải triển khai một chương trình để giúp chữa trị nghiện điện thoại di động trong giới trẻ.

Một nhóm cộng đồng có tên School Beautiful Movement (tạm dịch Phong trào trường học đẹp), cùng với hãng di động lớn nhất Hàn Quốc SK Telecom, Tổ chức Hàn Quốc về Thúc đẩy và cơ hội Số (KADO) đã phát động một chiến dịch nhằm giáo dục cho giới thanh niên sử dụng điện thoại di động như thế nào là thích hợp.

"Chúng tôi hy vọng rằng chương trình sẽ giúp ngăn ngừa lạm dụng điện thoại di động trong nghiên cứu và giáo dục, các học sinh sẽ tự nguyện học quản lý điện thoại di động của họ hợp lý", một thành viên của nhóm nói.

12 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được lựa chọn cho chương trình khởi động hôm thứ Ba (20/11). "Trong hai tháng tới, các học sinh sẽ nói về việc sử dụng điện thoại của họ, thảo luận về những triệu chứng họ trải qua khi không có điện thoại di động và xem xét việc sử dụng hợp lý điện thoại di động như là người tiêu dùng", thành viên nói trên cho biết.

Các trường học sẽ có các khóa điện thoại di động – nơi các học sinh tự nguyện để điện thoại của mình tránh cho việc sử dụng điện thoại trong giờ học trên lớp.

Park Eun-young, một nữ sinh 16 tuổi ở Seoul bị thầy giáo thu giữ điện thoại di động khi cô đang gửi tin nhắn trong giờ học. Thầy giáo nói ông sẽ trả lại điện thoại cho cô một tuần sau như là một biện pháp trừng phạt. Nhưng Park, không có điện thoại di động, đã cảm thấy căng thẳng và không biết phải làm gì với đôi bàn tay trống không của mình.

Một ngày sau, cô đến gặp thầy giáp và đề nghị thầy trả máy, hứa không sử dụng điện thoại di động trong giờ học nữa. Nhưng thầy giáo đã từ chối và Park tiếp tục hỏi thầy mỗi khi tới giờ giải lao, van xin và khóc. Ngày hôm sau, thầy giáo đã trả lại điện thoại cho cô.

Cảm thấy lo lắng không có điện thoại di động và cầm điện thoại di động mọi lúc là một đặc điểm của nhiều người trẻ tuổi Hàn Quốc, những người có thể được xem là đang bị ảnh hưởng của cái gọi là nghiện điện thoại di động. Hàn Quốc có hệ thống điện thoại di động tiên tiến nhất và chất lượng dịch vụ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi các thiết bị cầm tay dẫn đến hậu quả nghiện, đặc biệt giữa trong lớp tuổi thiếu niên (teen). Điện thoại di động đang thống trị cuộc sống hàng ngày của họ.

Theo một khảo sát của KADO với đối tượng học sinh từ 14 đến 19 tuổi trong năm 2005, 90% có điện thoại di động; 38,2% gửi hơn 1.000 tin nhắn văn bản mỗi tháng và 43,7% độ tuổi teen giao tiếp với bạn bè bằng tin nhắn trong các giờ lên lớp.

Một khảo sát của Hiệp hội Xã hội thông tin Hàn Quốc năm 2001 cho thấy 74,9% người trẻ tuổi cảm thấy căng thẳng vì không có điện thoại di động của họ.

Sự nhiệt tình với điện thoại như vậy và những mặt tác động của nó đã phải dẫn đến một chương trình được thiết kế để ngăn ngừa "lạm dụng" điện thoại di động.

Anh Đào

Theo koreatimes