- Một trong những nội dung thảo luận giữa lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc và Việt Nam bên lề Thượng đỉnh an ninh hạt nhân 2012 tại Seoul tới đây là khả năng xúc tiến hợp tác trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tiếp theo ở Việt Nam. 

Thông tin do Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho cho hay tại cuộc họp báo sáng 6/3 tại Hà Nội, liên quan đến sự kiện Hàn Quốc sẽ là chủ nhà của Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần hai, diễn ra từ 26 - 27/3 tại Seoul.

Cuộc họp Thượng đỉnh an ninh hạt nhân năm nay có sự tham dự của 58 nhà lãnh đạo cấp cao từ 53 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế tham dự. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho. Ảnh: XL
Đại sứ Ha Chan Ho cho hay, Việt Nam, sau lần tham dự ấn tượng tại Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhất tại Washington DC năm ngoái, sẽ tiếp tục tham dự Thượng đỉnh lần hai tại Seoul như một thành viên tích cực trong nỗ lực quốc tế nhằm tăng cường an ninh hạt nhân vì hòa bình. Seoul trông đợi sự tham dự tích cực của Việt Nam qua đó góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác năng lượng nguyên tử hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bên lề các hoạt động chính thức của hội nghị Thượng đỉnh, lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc và Việt Nam dự kiến sẽ có cuộc tiếp xúc song phương nhằm trao đổi rộng rãi về hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Ha Chan Ho cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận khả năng xúc tiến hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tiếp theo ở Việt Nam.

Theo định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, Việt Nam dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại 8 tỉnh miền Trung (Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi), mỗi địa điểm có khả năng xây dựng từ 4 - 6 tổ máy điện hạt nhân. Theo đó, tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân dự tính đến năm 2030 đạt khoảng 15.000 MW, chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn điện.

Hiện Việt Nam đang cùng LB Nga tiến hành khảo sát xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên - có vốn vay thỏa thuận với LB Nga là 8 tỉ USD. Nhà máy này dự kiến chính thức hoạt động vào 2020. Sau Ninh Thuận 1, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sẽ được triển khai xây dựng với đối tác thực hiện cũng là một đối tác chiến lược truyền thống của Việt Nam: Nhật Bản.

Hành động ngăn chặn khủng bố hạt nhân

Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho cho hay hiện Chính phủ Hàn Quốc đang gấp rút chuẩn bị cho công tác tổ chức thành công hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân Seoul 2012 và triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền quảng bá nhằm giới thiệu mục đích của hội nghị là giữ gìn thế giới hòa bình và an toàn trước khủng bố hạt nhân.

Trước thềm hội nghị Thượng đỉnh sẽ diễn ra hai sự kiện bên lề chính thức đó là Hội nghị công nghiệp hạt nhân Seoul và Hội thảo an ninh hạt nhân Seoul.

Hơn 200 đại biểu là đại diện của các tổ chức quốc tế liên quan tới năng lượng nguyên tử và CEO của ngành công nghiệp hạ nhân sẽ tham dự. Nước chủ nhà hội nghị sẽ tổ chức triển lãm năng lượng nguyên tử và thăm các cơ sở hạt nhân của Hàn Quốc.

Tại hội nghị Thượng đỉnh, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thông qua Tuyên bố chung bao gồm các biện pháp hành động cụ thể để ngăn chặn khủng bố hạt nhân. 

X.Linh