kt-logo.gif
Ảnh: Minh họa (nguồn: webtvwire.com).

OECD là một diễn đàn dành cho chính phủ của các nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới cùng nhau bàn bạc giải quyết các vấn đề kinh tế của bản thân họ và của thế giới. Hiện OECD có 30 thành viên, 24 trong số đó được Nhóm Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập cao. Báo cáo được OECD thực hiện và so sánh trên các thành viên của tổ chức và sử dụng số liệu của hai nhà cung cấp mạng di động lớn nhất của mỗi thành viên.

Thống kê của OECD cho biết phí trung bình cho nhóm người sử dụng thời gian thoại thấp (khoảng 44 phút đàm thoại/năm) là 227 USD/năm trong khi mức trung bình người dùng di động trong nhóm này của OECD chỉ phải trả 171 USD/năm.

Nhóm người dùng di động trung bình (114 phút đàm thoại/ năm) phải trả 340 USD, cao hơn so với mức trung bình của OECD là 330 USD. Tuy nhiên báo cáo cho biết nhóm người sử dụng di động cao (khoảng 246 phút đàm thoại trong năm) của Hàn Quốc lại phải trả cước phí thấp hơn trung bình của OECD là 506 USD.

Nói về báo cáo của OECD, Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc thừa nhận cước phí di động tại đất nước cao hơn một số thành viên trong tổ chức và Tổ chức Giám sát Viễn Thông nước này cho biết sẽ cảnh báo 3 hãng cung cấp mạng viễn thông lớn của nước này là SK Telecom, KT Corp và LG Telecom tự nguyện điều chỉnh mức phí di động thấp hơn.

Hàn Quốc hiện đang là một trong những thị trường có tỷ lệ thuê bao di động cao nhất thế giới chiếm khoảng 93% dân số, 48,6 triệu người sử dụng di động.

Theo Yonhapnews