Một sinh viên phản đối cước ĐTDĐ của SK Telecom quá cao ngay trước trụ sở của SK. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc: Cước ĐTDĐ sẽ giảm?

ICTnews - Các nhà hoạt động, chính trị gia và các công dân Hàn thề sẽ bằng mọi cách buộc 3 nhà điều hành SK Telecom, KTF và LG Telecom giảm cước ĐTDĐ.

  • Hàn Quốc: Bắt đầu chiến dịch đòi giảm cước ĐTDĐ

Đáp lại, ba “nhà di động” Hàn Quốc thẳng thừng phản đổi và viện thêm rằng cước di động của Hàn tương đối thấp so với các nước khác.

"Cứ nhìn vào lợi nhuận, sẽ thấy họ tính cước cao đến đâu"

Tháng trước, Seoul YMCA - tổ chức người tiêu dùng Hàn Quốc, chuyên bảo vệ quyền lợi của người dùng dịch vụ viễn thông – đã tổ chức buổi họp báo ngay tại trụ sở và với sự có mặt của 3 nhà cung cấp dịch vụ di động, nhằm trả lời câu hỏi của khách hàng về mức cước “không công bằng”.

Những vấn đề được thảo luận là mức cước cơ bản, phí thuê bao và cước tin nhắn cùng các dịch vụ nhận dạng người gọi (CID). Seoul YMCA cho rằng mức cước cao hơn nhiều so với sức mà các hộ gia đình ở Hàn có thể gánh nổi hàng tháng.

“Các gia đình Hàn chi khoảng 7% thu nhập của họ vào các dịch vụ viễn thông, cao hơn 3,5% so với mức trung bình của các nước thành viên trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)”, Kim Hee-kyung, người dẫn đầu chiến dịch tại Seoul YMCA.

Bà Kim còn nêu ý kiến phí CID và phí thuê bao nên được miễn phí, còn cước cơ bản và phí tin nhắn phải giảm một nửa.

“Cứ nhìn vào lợi nhuận cao vọt của các hãng di động, sẽ thấy họ đã tính cước quá cao như thế nào”, bà Kim nói.

Cả SK Telecom, KTF và LG Telecom đều ghi được tỷ suất lợi nhuận tác nghiệp khoảng 15% trong năm 2006, cao hơn nhiều so với mức trung bình 5,2% của mọi doanh nghiệp trong nước.

Thực tế, cước ĐTDĐ của Hàn không hề giảm kể từ năm 2004. Giá tin nhắn thì vẫn giữ nguyên trong 8 năm qua.

“SK Telecom, KTF và LG Telecom đã thu lợi nhuận đủ lớn để chi trả cho các khoản đầu tư của họ”, Chun Eung-hwi, nhà hoạt động của tổ chức Green Consumer Network. “Đã đến lúc chính phủ phải can thiệp”.

Các hãng di động kịch liệt phản đối

Có thể hiểu được tình huống của những người phải chi hơn 100 USD/tháng 'nuôi' ĐTDĐ. Tuy nhiên, các hãng di động lại kịch liệt phản đối.

Bảng so sánh cước ĐTDĐ của Hàn Quốc với các quốc gia khác. Nguồn: Merrill Lynch

“Kể từ năm 1984, chúng tôi đã giảm cước cơ bản 7 lần và các loại phí điện thoại 6 lần, trong khi cước CID, hiện đã miễn phí, 2 lần”, đại diện SK Telecom, Kim Hye-jin, nói. “Đầu năm nay, chúng tôi đã giảm 30% cước Internet không dây”, bà bổ sung thêm.

Bắt đầu từ tháng 1/2007, hãng dẫn đầu thị trường SK Telecom đã cung cấp miễn phí dịch vụ CID trong khi KTF và LG Telecom vẫn tính tiền.

Bà Kim còn nói cước di động của Hàn không hề cao khi so với nước khác trên thế giới.

“OECD báo cáo rằng trung bình người Hàn chi 421,6 USD/năm cho hoá đơn ĐTDĐ, bằng khoảng 75% mức trung bình 556,4 USD của tổ chức này”, bà Kim nói.

Theo Merrill Lynch, Hàn là nước đứng thứ 29/49 quốc gia tính về mức đắt đỏ của cước ĐTDĐ. KTF cho rằng doanh thu của ngành di động rất cần thiết bởi các nhà điều hành phải chi nhiều cho việc thiết lập và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. Theo họ, nếu giảm giá cước, đầu tư sẽ giảm. Và kết quả sẽ chẳng tốt cho bất cứ ai, kể cả người tiêu dùng cuối cùng.

Huyền Thương

Theo Korea Times