Hàn Quốc vừa quyết định hủy cuộc tập bắn pháo trên hòn đảo vốn là điểm nóng trong lần đối đầu mới nhất giữa nước này với CHDCND Triều Tiên.

> Hàn Quốc lỡ tay nã pháo vào DMZ
>
Hai miền Triều Tiên lúc nước sôi, lửa bỏng
>
Mặt trận Triều Tiên không yên tĩnh
> Trung Quốc kêu gọi họp khẩn cấp tình hình Triều Tiên
> Triều Tiên sẵn sàng tên lửa, Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận
> Hàn Quốc biểu tình phản đối Triều Tiên
> Hàn Quốc mở tâm lý chiến chống Triều Tiên
> VN ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về tình hình Triều Tiên
> Triều Tiên "sẵn sàng dội lửa" vào kẻ thù
> Toàn cảnh: Triều Tiên nã pháo vào Hàn Quốc




Cuộc tập trận trên đảo Yeonpyeong theo lịch trình diễn ra trong hôm nay (30/11) song đã bị các quan chức quân sự Hàn Quốc "hoãn lại", hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Trước đó, cư dân trên đảo được yêu cầu tới chỗ trú bom trong thời gian diễn tập.

Thông báo trên được đưa ra khi Bình Nhưỡng liên tục có những cảnh báo đe dọa nhằm vào quốc gia láng giềng phía nam và Mỹ nếu hai nước này có những hoạt động quân sự xâm phạm lãnh thổ Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời các nguồn tin quân sự cho hay, trước đó, Hàn Quốc đã triển khai pháo tầm xa và các máy phóng tên lửa tới đảo vùng biên ở Hoàng Hải, nơi bị Triều Tiên nã pháo hồi tuần trước.

Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả dữ dội nếu thực hiện một cuộc tấn công quân sự nữa qua đường biên giới phía nam. 

"Nếu Triều Tiên có thêm những hành động khiêu khích chống lại Hàn Quốc, chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ phải trả một cái giá đắt", trích bài phát biểu trên truyền hình của ông Lee. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh, Seoul "không thể cứ kiên nhẫn" trước sự thù địch liên tiếp từ Bình Nhưỡng.

Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng đỉnh điểm kể từ hôm 23/11, khi 4 người thiệt mạng trong một vụ nã pháo của Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong. Tổng thống Lee gọi vụ việc là một "tội ác tàn bạo". 

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hiện đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington. Bình Nhưỡng gọi đây là "ý đồ kiếm cớ để gây hấn và thổi bùng một cuộc chiến bằng mọi giá". 

  • Thanh Hảo (Theo CNN)