![]() |
| Hình chụp trang chủ Cyworld.com |
Luật bản quyền sửa đổi, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp bút, đã trao cho các nhà chức trách quyền treo tối đa 6 tháng các tài khoản Web của người dùng Internet đang lan truyền các nội dung có bản quyền như video, nhạc, text.
Các cơ quan chức năng cũng có thể đóng cửa các website sau khi đã ra cảnh cáo lần thứ 3 về vi phạm bản quyền, bất kể liệu người nắm giữ bản quyền có khiếu nại hay không.
Những người sử dụng Internet bị cáo buộc chia sẻ nội dung bản quyền bất hợp pháp cũng sẽ là đối tượng của quy định “hattrick” với kết quả là các tài khoản Web của họ sẽ bị cắt.
Các quan chức Bộ Văn hóa nhấn mạnh các điều khoản này không định nhắm đến các blogger bình thường mà là “những người tải lên nhiều” – những người di chuyển một số lượng lớn file bất hợp pháp bằng các dịch vụ chia sẻ ngang hàng (peer-to-peer) và các website lưu trữ trực tuyến kiếm lợi về phương diện thương mại từ các hành vi này.
Tuy nhiên, hầu hết những nhà quan sát tin rằng việc siết chặt luật pháp này sẽ ngay lập tức tác động lên người dùng Internet bình thường và cuối cùng, có thể ảnh hưởng đến sức sống của văn hóa Internet của Hàn Quốc.
Các nhà bình luận cho rằng định nghĩa lỏng lẻo về “nội dung bản quyền” – từ phim ảnh đến âm nhạc, tin tức và blog, làm cho luật mới có thể trở nên thái quá.
Một cuộc tranh luận về sự thái quá của luật mới đã nổ ra hồi đầu tháng này khi cổng thông tin điện tử lớn nhất Naver ( www.naver.com ), đã quyết định xóa một video clip của một em gái 5 tuổi đang hát và múa một bài hát của nữ ca sỹ Son Dam-bi, một “Bi-Rain nữ” của Hàn Quốc. Đoạn video clip này đã được một người dùng dịch vụ blog của Naver đăng lên.
Động thái này bị blogger chỉ trích mạnh mẽ mặc dù Naver đã giải thích rõ là họ làm như vậy là đáp lại khiếu nại của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc.
Các công ty Internet sẽ bị ảnh hưởng lớn từ các quy định mới về chống chia sẻ file khắt khe này.
“Các luật về bản quyền là sự cân bằng giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích tiêu dùng nội dung này theo cách đúng đắn. Đáng tiếc là sự cân bằng dường như bị phá vỡ ở đây với quá nhiều sức nặng tập trung về mặt bảo hộ”, một công ty Internet đã viết trên blog chính thức của mình như vậy. “Cái cân bằng bị phá vỡ này sẽ không giúp người dùng, nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như những người giữ quyền tác giả xét về lâu dài”.
SK Communications, nhà cung cấp dịch vụ xã hội mạng phổ biến ở Hàn Quốc với Cyworld ( www.cyworld.com ), và cổng Web Nate (www.nate.com), đang cảnh báo người dùng của họ về những thay đổi pháp lý qua các thông báo trên website của họ từ tuần trước.
Công ty này đang báo với người dùng của họ rằng sử dụng ảnh, video có bản quyền trên blog hoặc các cộng đồng Web sẽ bị cấm nghiêm ngặt và điều này cũng áp dụng đối với các trích đoạn sách, lời bài hát, đoạn phim.
SK Communications cũng cảnh báo những bài nhại ngớ ngẩn các video clip, poster phim của ban nhạc Wonder Girls sẽ không được phép đăng trên các dịch vụ của họ khi luật mới có hiệu lực. Và hãy quên đi việc đăng các đánh giá về nhà hàng hay chuyến du lịch trên blog trừ phi đó là của chính họ viết.
Một người phát ngôn của SK Communications nói họ khuyến nghị người dùng xem xét lại các bài đăng trên Web của mình và xóa bất kỳ nội dung nào không được người giữ bản quyền chấp thuận.
Vi phạm bản quyền trực tuyến là một vấn đề nghiêm trọng ở Hàn Quốc và bằng chứng là studio Hollywood đã bỏ mảng kinh doanh DVD của họ ở đây.
Theo Korea Times
