![]() |
Một bài viết ra ngày Chủ Nhật vừa rồi (19/2) trên trang web tiếng Anh của hãng thông tấn Trung Quốc, Tân Hoa Xã đã cảnh báo về khả năng xảy ra một sự trả thù chống lại Tập đoàn Lotte Hàn Quốc vì đã giúp Mỹ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Bộ Quốc phòng dự định sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc trên một khu sân gôn do Lotte sở hữu tại Seongju.
“Lotte sẽ làm tổn hại đến người dân Trung Quốc và hậu quả sẽ rất nặng nề”, trang tin viết. “Những người Trung Quốc sẽ không hỗ trợ công ty đồng lõa với những điều làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc”.
Tập đoàn Hàn Quốc này đã sở hữu hơn “150 chi nhánh tại Trung Quốc trong riêng lĩnh vực bán lẻ”, và việc mất đi các khách hàng Trung Quốc sẽ là mất đi “một miếng bánh kinh doanh rất lớn”, bài báo bổ sung.
“Quyết định đúng đắn của Lotte là trì hoãn hoặc từ chối thương vụ”, trang tin kết luận.
Thứ Bảy vừa rồi (18/2), ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã đảm bảo với đồng cấp Trung Quốc Wang Yi rằng hệ thống này chỉ như một biện pháp phòng thủ bảo vệ để chống lại các tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Ông Yun cũng yêu cầu Trung Quốc hạn chế leo thang trên các lĩnh vực như kinh tế, trao đổi cá nhân, văn hóa và nghệ thuật.
Bình Nhưỡng đã liên tục đưa ra những hành động khiêu khích trong vòng vài năm trở lại đây và Hàn Quốc là quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp từ những lời đe dọa của người “hàng xóm” ở phía bắc này.
Không rõ liệu Hwang Kyo-ahn, Thủ tướng và quyền Tổng thống, có sẵn sàng để đối phó với một cuộc xung đột cục bộ tương tự như cuộc pháo kích năm 2010 của đảo Yeonpyeong bằng cách chuẩn bị sẵn cho một cuộc phản công và chấp nhận cả những nguy cơ của một cuộc tấn công hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Bị mắc kẹt với một Tổng thống tạm quyền khiến việc sắp xếp một cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ trở nên khó khăn hơn nhưng đó lại chính là điều mà an ninh của Seoul cần đế. Michael Flynn, người từng gặp gỡ nhiều nhân viên trong văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao thì hiện không còn là nhà cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump nữa.
Trong lúc chính sự rối ren thì nền kinh tế Hàn Quốc cũng không khá khẩm hơn là bao. Số lao động Hàn Quốc giảm khoảng 480.000 người từ tháng 12 tới tháng 1. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 tới 29 cũng cao ở mức kỷ lục: 8,9% trong năm ngoái. Mức tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội thực vẫn chỉ trong phạm vi 2%, và dự đoán sẽ tăng lên 2,5% trong năm nay và 2,8% trong năm 2018.
Samsung, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đóng vai trò chủ lực của nền kinh tế, chiếm 12% doanh số và 30% lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, người thừa kế tương lai của tập đoàn, đã làm dấy lên hàng loạt quan ngại. Sự vắng mặt của ông Lee sẽ khiến các quyết định mua bán, sáp nhập và nhân sự gặp nhiều phức tạp cũng như làm cản trở việc đưa ra quyết định nhanh chóng và ảnh hưởng tới sự quyết đoán theo kiểu của ông Lee trong những cuộc đàm phán, chẳng hạn như thương vụ mua lại công ty công nghệ ô tô Mỹ Harman International.
“Tổ chức được xây dựng dưới bàn tay Chủ tịch Lee Kun-hee rất vững mạnh, thế nên chẳng có gì đáng lo ngại về sự tồn tại của công ty, tuy nhiên việc đầu tư vào các mảng kinh doanh mới thì chưa có thông tin chắc chắn”, một chuyên gia phân tích chứng khoán Hàn Quốc chia sẻ. Cụ thể, việc chi tiêu vào một số lĩnh vực mới để bắt nhịp với sự thay đổi của xã hội, như trí thông minh nhân tạo, sẽ bị chững lại.
Một vài ý kiến cho rằng ảnh hưởng của vụ việc sẽ tiếp tục trong vòng một tới hai năm nữa khiến các cuộc sáp nhập và đầu tư mới bị đình lại, làm giảm khả năng cạnh tranh của Samsung trên trường quốc tế. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả Hàn Quốc.
