![]() |
Nhân viên SK Telecom trình diễn dịch vụ cuộc gọi video trên điện thoại "3G Plus". Ảnh: Korea Times |
ICTnews - Nhờ chiến dịch marketing mạnh mẽ của các hãng di động, điện thoại video 3G đã trở nên “nóng” trong năm 2007 tại Hàn Quốc.
Cho Young-chu là một fan trung thành của “Show” - dịch vụ ĐTDĐ 3G của KTF. Chức năng cuộc gọi video của điện thoại thật tuyệt vời khi anh muốn duy trì quan hệ tốt với một ai đó mà anh không có điều kiện gặp mặt thường xuyên.
“Có thể bạn không muốn một cuộc gọi video với người lạ, cũng chẳng cần phải có video với gia đình, vì bạn gặp mặt mọi người mỗi ngày”, Cho, Tổng giám đốc điều hành của KTF, nói.
Nhờ chiến dịch marketing mạnh mẽ của các hãng di động, điện thoại video 3G đã trở nên “nóng” trong năm 2007 tại Hàn Quốc. KTF cho hay họ đã bán trên 1,5 triệu máy Show từ tháng 3 đến tháng 8. Hầu hết người dùng đều dùng cuộc gọi video ít nhất 1 lần. 36,5% dùng cuộc gọi video đều đặn - phần lớn là các nam và nữ thanh niên.
SK Telecom, cũng bán chiếc điện thoại 3G tương tự mang tên “3G Plus”, nói họ có khoảng 750.000 thuê bao. Tổng cộng, có khoảng 2,25 triệu người Hàn đã mua điện thoại 3G từ tháng 3.
Điện thoại 3G mang lại đường chuyền dữ liệu nhanh hơn (nghĩa là truy cập Internet nhanh hơn và hình ảnh của các cuộc gọi video rõ nét hơn) so với điện thoại 2G. “Dế” 3G cũng có thể trình chiếu các kênh truyền hình thời gian thực như KBS, MBC và SBS. Hai đại gia SK và KTF đều tung dịch vụ 3G ra toàn quốc vào tháng 3.
Cuộc cách mạng công nghệ
Thuật ngữ 3G thường được dùng rộng rãi, song biên giới giữa 2G và 3G cũng rất mong manh và gây hiểu nhầm.
1G (thế hệ thứ nhất) thường chỉ đến chuẩn ĐTDĐ analog ra đời vào những năm 1980. Điện thoại 1G dùng tín hiệu analog để truyền tín hiệu thoại giữa các tháp radio. Sau đó công nghệ 1G dần bị thay thế bằng hệ thống 2G.
2G, giọng nói được mã hoá bằng các tín hiệu kỹ thuật số vì thế giảm bớt khả năng bị nghe trộm. 2G còn mang lại tính năng tin nhắn SMS và Internet di động.
Hệ thống 2G phổ biến nhất là GSM (global system for mobile communications - Hệ thống truyền thông di động toàn cầu) và CDMA (code division multiple access system - Truy cập đa phân mã). Hàn Quốc là nước đầu tiên thương mại hoá hệ thống CDMA, trong khi nhiều quốc gia khác vẫn chọn chuẩn GSM. Hai chuẩn này không tương thích với nhau vì vậy người dùng thường phải đổi máy đầu cuối khi đi du lịch sang vùng khác.
Hệ thống 2G được dùng rộng rãi nhất trên thế giới là WCDMA (wideband code division multiple access – truy cập đa phân mã dải rộng). Đây là phiên bản cải tiến của GSM nhưng có thể làm việc được với cả GSM và CDMA. Trong khi đó, các hãng Hàn Quốc lại ứng dụng công nghệ mới gọi là EV-DO (Evolution Data Only - tối ưu hoá dữ liệu) cách đây nhiều năm. Đây là một chuẩn nâng cấp của CDMA. Một số gọi đó là mạng 2,5G.
Công nghệ triển khai gần đây nhất là HSPDA (high-speed downlink protocol access - công nghệ truy cập gói dữ liệu cao tốc) mà 3G Plus của SK Telecom và Show của KTF được xây dựng. Một số người gọi đó là công nghệ 3,5G để nhấn mạnh nó nhanh hơn và tiên tiến hơn hệ thống 3G.
Thực tế, cuộc gọi video đã có từ nhiều năm trên những chiếc điện thoại EV-DO trước đây. Nhưng nó bị lu mờ bởi giá quá đắt (khoảng 100 won/giây), chất lượng hình ảnh lại tồi.
Dịch vụ điện thoại video 3G của Show và 3G Plus đưa ra ít đắt đỏ hơn – 30 won/giây. Tuy nhiên, đó vẫn là nguồn thu “con bò sữa” với các hãng viễn thông. KTF cho hay người dùng điện thoại 3G trả trung bình 46,7 USD/tháng, cao hơn 14 USD so với người dùng 2G. Ngoài cuộc gọi video, các hãng di động còn hy vọng âm nhạc, video, game và các dịch vụ mới sẽ mang đến cho họ thêm bộn tiền nữa.
Ấn tượng nhưng vẫn còn “sạn”
Mặc dù dự đoán hồng hào như vậy, song không phải tất cả đều hài lòng với các dịch vụ 3G. Đầu tiên, giá cước cuộc gọi video vẫn còn cao để thay thế cuộc gọi thoại đơn thuần, bởi tính ra, có thêm chút video người dùng phải trả cao gấp 2-3 lần.
Tính ổn định là một vấn đề quan trọng khác. Ngày 10/8, khoảng 10.000 thuê bao KTF báo cáo dịch vụ bị gián đoạn trong vài giờ. KTF đã phải bồi thường 3.000 won cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng.
2 tuần sau, khách hàng của SK Telecom tại phía tây Seoul lại gặp vấn đề tương tự. “Hào phóng” hơn đối thủ, SK Telecom trả 4.000 won cho mỗi khách bị ảnh hưởng.
Hạn chế trong chọn lựa máy đầu cuối là một cản trở khác, bởi hiện nay không có nhiều máy 3G trên thị trường như máy 2G. Vì những lý do như vậy, hiện đang có làn sóng chuyển từ dùng 3G sang 2G. Hai hãng viễn thông của Hàn đang phải chịu cảnh khoảng 8.000 người dùng rời khỏi thuê bao 3G.
Oh Young-ho, đại diện của KTF, nói rời mạng là điều có thể đoán trước khi nhiều người dùng kết thúc hợp đồng sau thời hạn 6 tháng nhận được trợ giá máy. Còn CEO Cho thì nói những trục trặc trong hệ thống là những vấn đề nhỏ sẽ không xảy ra nữa khi mạng lưới đã ổn định.
Về lâu dài, điện thoại 3G cũng mang lợi đến cho nhà sản xuất máy. Bởi điện thoại 3G tương thích với cả chuẩn GSM và CDMA, nhà sản xuất có thể tiết kiệm chi phí bằng cách sản xuất đại trà máy 3G, thay vì phát triển từng loại một.
Huyền Thương
Theo Korea Times
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72
