Hàn Quốc đã phóng vào không gian tên lửa mang vệ tinh khoa học đầu tiên vào hôm nay (30/1) trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

TIN BÀI KHÁC:

Tên lửa đẩy Naro

Tên lửa đẩy Naro hay Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) đã rời khỏi trung tâm vũ trụ Hàn Quốc ở bờ biển phía nam vào lúc 16h hôm nay (giờ địa phương).

Đây là nỗ lực phóng một tên lửa dân sự đưa vệ tinh vào không gian lần thứ ba của Hàn Quốc trong vòng bốn năm qua và được thực hiện sau khi hai vụ phóng đã bị hủy bỏ vào năm ngoái vì lỗi kỹ thuật. Được biết các vụ phóng trước đó vào năm 2009 và 2010 đã thất bại trong vòng vài phút.

Tuy nhiên các nhà chức trách nói rằng vụ phóng hôm nay từ địa điểm cách thủ đô Seoul 480km về phía nam đã diễn ra đúng kế hoạch và tên lửa đạt tới độ cao mục tiêu.

"Vụ phóng tên lửa đã thành công," hãng tin Yonhap trích lời một quan chức giấu tên. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu vệ tinh có được đưa vào đúng quỹ đạo không.

Vệ tinh khoa học và công nghệ 2C, STSAT-2C của Hàn Quốc được thiết kế để thu thập dữ liệu về thời tiết và được hy vọng liên hệ với trạm mặt đất vào 5h sáng thứ ngày mai (31/1).

Chương trình tên lửa của Hàn Quốc đã khiến quốc gia láng giềng Triều Tiên giận dữ và nói rằng thật không công bằng khi vụ phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào quỹ đạo của nước này lại chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Vụ phóng tên lửa vào tháng 12 năm ngoái cho thấy quốc gia này có khả năng phóng một tên lửa đi xa 10.000km và đặt San Francisco (Mỹ) vào tầm ngắm, theo đánh giá tình báo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng Triều Tiên không nắm được công nghệ cần thiết để gắn một đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa tầm xa.

Hàn Quốc đã tụt hậu so với Trung Quốc và Nhật Bản trong nỗ lực xây dựng các tên lửa không gian để đưa vệ tinh vào quỹ đạo và phải dựa vào các quốc gia khác, bao gồm cả Nga trong các vụ phóng tên lửa.

Được biết Naro là tên lửa ba tầng được lắp ráp tại Hàn Quốc dựa trên công nghệ Nga. Tầng thứ nhất và tầng thứ ba của tên lửa do Trung tâm vũ trụ Khrunichev của Nga nghiên cứu, sản xuất trong khi tầng thứ 2 của tên lửa được nói là dùng công nghệ hoàn toàn của Hàn Quốc.

Sầm Hoa (Theo BBC/Reuters)