
- Hàn Quốc sốc, lo ngại về tin đồn online
- Nữ diễn viên Choi Jin-sil tự sát vì forum
- Những bình luận online độc địa
Nữ diễn viên 40 tuổi Choi Jin-sil, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Hàn Quốc trong hai thập kỷ qua, đã tự sát tại nhà riêng. Gia đình và bạn bè cô nói cô đã bị trầm cảm do những tin đồn loan trên Internet.
Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho hay người dùng Internet sẽ phải xác nhận danh tính để đăng bình luận hoặc tham gia thảo luận trên các website phổ biến kể từ tháng sau. Điều này có nghĩa rằng người dùng Internet phải nhập số đăng ký cư trú – mã 13 chữ số về ngày sinh, giới tính và điểm đăng ký – hoặc số I-PIN, mã nhận diện cá nhân dành cho sử dụng online, mới được để lại lời nhắn trên website.
Hệ thống xác nhận danh tính được dự định áp dụng đối với 37 cổng Internet và trang web tin tức lớn nhất với bình quân 200.000 khách viếng thăm/ngày/website. KCC đang xem xét việc mở rộng quy định đối với các trang web có lưu lượng hơn 100.000 khách và con số này hiện lên đến 178 website.
Các nhà quản lý website sẽ phải tiết lộ danh tính blogger bị buộc tội tấn công ảo theo yêu cầu của cảnh sát hoặc nạn nhân đang tìm kiếm hành động pháp lý.
“Có thể nói hệ thống này sẽ được mở rộng tới hầu như tất cả những website có các diễn đàn”, Kim Yeong-joo, một công chức từ đội đạo đức mạng của KCC nói. Khi nội các Chính phủ chấp thuận, các quy định mới sẽ được áp dụng vào tháng 11/2008.
Cái chết của nữ diễn viên Choi chắc chắn đã dấy lên nhận thức tầm quốc gia về bạo lực số. KCC đã soạn lại luật viễn thông để lệnh cho các website ngay lập tức rút bất kỳ bài viết nào bị cho là phỉ báng, vu khống. Với cái chết của Choi Jin-sil và yêu cầu về quy tắc hành xử trực tuyến gia tăng, dự thảo luật này chắc chắn có cơ hội tốt hơn được Quốc hội thông qua.
Tình cảm giữa các blogger đang thay đổi – không có nhiều phản đối trên các cổng Internet như Daum, Naver (www.naver.com) và Cyworld (www.cyworld.com) đối với quyết định chặn người dùng đăng các bình luận về các bài viết mà không xác nhận danh tính.
Thậm chí, Agora, trang thảo luận trực tuyến của Daum một tháng trước đây còn là nơi chỉ trích chính phủ, nay đang đầy những bài viết ủng hộ việc mở rộng quy định sử dụng tên thật trên Net. Khó có thể phủ nhận rằng cần phải hạn chế những tin nhắn đê tiện trên Internet.
Theo Tòa án tối cao, số vụ kiện phỉ báng trên Internet tăng lên 403 vụ trong năm ngoái, so với 350 vụ năm 2006. Nửa năm nay, đã có 213 vụ kiện như vậy. Song, do định nghĩa tấn công và bạo lực số vẫn chưa rõ ràng, có ý kiến cho rằng các quy định mới của chính phủ có thể nảy sinh mối đe dọa đáng kể đối với quyền tự do ngôn luận trên Internet và có thể cuối cùng mở cửa cho việc kiểm duyệt số.
Một giáo sư truyền thông nói đã đến lúc cần có quy tắc hành xử đối với hành vi trên thế giới ảo; việc để người dùng tự điều chỉnh hiệu quả hơn là sức ép của chính quyền. Theo ông, đó là bởi chính phủ không thể kiểm soát mỗi bình luận xuất hiện trên Internet.
theo Korea Times