Một quan chức Hàn Quốc vừa cho hay, nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở khắp các bờ biển của bán đảo Triều Tiên.
Sau vụ đấu pháo giữa hai miền bắt đầu từ việc quân đội Bình Nhưỡng nã pháo vào một hòn đảo Hàn Quốc và sau đó bị bắn trả, Seoul đã tiến hành nhiều cuộc tập trận nhằm ngăn chặn cái mà họ gọi là hành động khiêu khích từ Triều Tiên.
Theo phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cuộc tập trận diễn ra tại 27 địa điểm từ 13-19/12 sẽ không diễn ra ở nơi gần biên giới biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên tại Hoàng Hải.
"Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào thứ hai theo lịch trình, và chúng tôi không có kế hoạch tiến hành ở các đảo biên giới”, người phát ngôn đề cập tới 5 đảo tiền tuyến ở gần biên giới hàng hải tranh chấp với Triều Tiên.
Một trong 5 đảo này, Yeonpyeong, đã bị nã pháo ngày 23/11 làm bốn người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có hai dân thường, làm dấy lên một cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Đây cũng là vụ tấn công nhằm vào dân thường đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc. Sau vụ nã pháo, Seoul đã tiến hành nhiều cuộc tập trận, trong đó có một cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn với Mỹ, nhằm trình diễn lực lượng chống lại Bình Nhưỡng.
![]() |
| Ảnh: Reuters |
Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho hay, Hàn Quốc dự kiến tiến hành tập trận tại một trong các đảo tiền tuyến trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tuần trước, nhưng lại hoãn lại do thời tiết xấu.
Triều Tiên đã đe dọa đáp trả mạnh mẽ việc gia tăng quân sự từ Hàn Quốc, gọi đó là một “lời tuyên chiến”.
Giữa lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ tình trạng căng thẳng trong khu vực bị bế tắc, Bắc Kinh đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn giữa đại diện sáu nước tham gia bàn đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il nói với ông Đới Bỉnh Quốc - ủy viên Quốc vụ Trung Quốc tới thăm Bình Nhưỡng rằng, Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu các nước láng giềng khác cũng nhất trí.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra không hứng thú với đề xuất của Bắc Kinh, nói rằng Triều Tiên đầu tiên cần hàn gắn quan hệ với Hàn Quốc và thể hiện sự nghiêm túc về vấn đề giải trừ hạt nhân trước khi nối lại hội đàm.
Hôm 11/12, Bình Nhưỡng cảnh báo sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực, đồng thời đã phái quan chức ngoại giao cấp cao tới Nga.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui Chun đã lên đường tới Nga. Không chi tiết nào thêm được đưa ra, nhưng hôm thứ sáu, ông Pak đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ theo đuổi một chính sách đối đầu, thù địch và khẳng định rằng, Bình Nhưỡng cần chương trình hạt nhân để đối phó.
"Một lần nữa, chúng tôi lại tin tưởng rằng, chúng tôi đã lựa chọn đúng đắn trong việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng ngăn chặn hạt nhân”, hãng Interfax của Nga dẫn lời ông trong một cuộc phỏng vấn.
Ủy ban Hòa bình quốc gia Triều Tiên thì tuyên bố "quân đội và nhân dân Triều Tiên đã sẵn sàng cho một chiến cuộc leo thang và một cuộc chiến tranh tổng lực”, KCNA cho biết.
Hai ngày trước đó, ông Kim Jong Il đã có cuộc gặp với ông Đới Bỉnh Quốc. Theo Tân Hoa xã, cả hai bên đã đạt được sự nhất trí về tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong một cuộc gặp thẳng thắn và sâu sắc.
Còn hãng Kyodo của Nhật Bản thì cho biết, tại Bắc Kinh, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vệ đã thông tin cho người đồng cấp Nhật Bản, Akitaka Saiki về cuộc gặp giữa ông Đới và Chủ tịch Triều Tiên.
Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson sẽ tới Bình Nhưỡng tuần này, với nỗ lực tìm ra một giải pháp ngoại giao, tháo gỡ căng thẳng.
Về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định ngừng bắn chứ không phải một thỏa ước hòa bình.
Thái An (tổng hợp)