![]() |
| Choi Jin-sil bị cho là nạn nhân mới nhất của tin đồn độc hại |
Hàn Quốc sẽ quản Internet chặt hơn
Hàn Quốc sốc, lo ngại về tin đồn online
Nữ diễn viên Choi Jin-sil tự sát vì forum
Những bình luận online độc địa
Kế hoạch này đến trong lúc quan ngại về bạo lực ảo đã đi quá mức chịu đựng với việc nữ diễn viên Choi Jin-sil bị cho là nạn nhân mới nhất trong loạt những người nổi tiếng tự sát có liên quan đến tin đồn độc hại trên Internet.
Hôm Chủ nhật, cảnh sát cho hay họ sẽ huy động hàng trăm cuộc điều tra để trấn áp các blogger và những người dùng Internet khác đang đăng tin nhắn phỉ báng và làm nhục hoặc loan tin đồn sai về cá nhân hoặc tổ chức vào tháng tới. Những người dùng Internet trong tầm ngắm của các cuộc điều tra này là: những người lan truyền tin đồn sai hoặc viết các bình luận độc địa về các cá nhân hay tổ chức, những người đe dọa người khác qua email và những người gây sợ hãi cho người khác với việc lén lút theo dõi họ online.
Sau khi điều tra những tin nhắn độc hại của họ đã hủy hoại nạn nhân ở mức độ nghiêm trọng như thế nào, cảnh sát sẽ theo dõi và tóm những người có thói quen đăng tin nhắn độc hại. Cảnh sát cũng sẽ đệ đơn xin lệnh truy nã và có các hành động khác chống lại những kẻ “tích cực” phỉ báng và gây bạo lực trên Internet.
Cảnh sát cũng sẽ yêu cầu các nhà quản lý cổng thông tin điện tử tăng cường giám sát về bạo lực số và xóa những bài đăng độc hại.
“Chúng tôi khuyên các nạn nhân của tin đồn trực tuyến tích cực đối phó với chúng để ngăn chặn lan tràn xa hơn. Họ cần phải giữ chứng cớ và trình cho cảnh sát, yêu cầu các nhà quản lý website xóa những tin nhắn như vậy”, một nhân viên cảnh sát của Cục Cảnh sát quốc gia nói.
Săn lùng kẻ phát tán tin đồn
Đồng thời, cảnh sát đang điều tra tìm kẻ phát tán tin đồn đầu tiên về diễn viên Choi Jin-sil có liên quan đến cái chết của nam diễn viên Ahn Jae-hwan. Có tin đồn Choi đã cho Ahn vay 2,5 tỷ won (hơn 2 triệu USD). Trước khi treo cổ tự sát, Choi yêu cầu cảnh sát bắt kẻ phát tán tin đồn.
Cảnh sát đang điều tra một nhân viên chứng khoán về đăng tin đồn trên Internet song người này nói cô đã nhận được tin đồn từ một nhân viên khác. Anh này lại nói mình cũng nhận được tin từ một người đàn ông khác qua chat.
Cuộc điều tra có thể sẽ mở rộng tới ngành môi giới vì các nhà phân tích đang thu thập chuyện phiếm về giới chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, làng giải trí để cung cấp cho khách hàng của họ. Hầu hết thông tin này cuối cùng thường loan trên Internet.
theo Korea Times
