Han-Quoc.gif_S.gif
Trung tâm chống các cuộc tấn công mạng (Cyber Terror Response Center) tại Seoul, Hàn Quốc.

>> Nhóm DarkSeoul đã tấn công mạng Hàn Quốc ngày 25/6

Bộ Khoahọc Hàn Quốc cho biết họ đưa ra cáo buộc đối với Triều Tiên dựa vào việc phântích các mã, địa chỉ Internet và máy tính cá nhân đã được dùng để thực hiện cuộctấn công này. 

Hôm25/6, đúng ngày kỷ niệm 63 năm Chiến tranh Triều Tiên, 69 trang web và máy chủcủa nhiều công ty tư nhân và chính phủ Hàn Quốc đã bị tin tặc tấn công. Đây làcuộc tấn công mới nhất trong nhiều cuộc tấn công mạng diễn ra trong những năm gầnđây mà Seoul cho rằng là do Bình Nhưỡng thực hiện. Bình Nhưỡng đã bác bỏ nhữngcáo buộc trước đó.

Nhóm điềutra Hàn Quốc cho biết các cuộc tấn công trực tuyến này đã được lên kế hoạchtrong nhiều tháng và những kẻ tấn công đã xâm nhập vào các trang web chia sẻ tệptin tại Hàn Quốc để tìm ra các điểm yếu về bảo mật. 

Theo mộtchuyên viên điều tra, mục đích của tin tặc là nhằm ăn trộm thông tin cá nhân từcác trang web bị tấn công. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho hay, thôngtin cá nhân của hàng triệu người đã bị lấy cắp từ trang web của văn phòng tổngthống và đảng cầm quyền.

Nhóm điềutra đã tìm cách phục hồi dữ liệu trên các ổ đĩa cứng bị tin tặc phá hủy hôm25/6 và tìm thấy một địa chỉ giao thức Internet được phía Triều Tiên sử dụng.Các mã dùng trong cuộc tấn công này cũng có những đặc điểm tương tự như các mãđược sử dụng trong cuộc tấn công mạng hôm 20/3, khiến hàng vạn máy tính của đàitruyền hình và ngân hàng của Hàn Quốc ngừng hoạt động. 

Bộ Khoahọc Hàn Quốc cho biết, những kẻ tấn công hồi tháng Sáu đã cố gắng che giấu danhtính bằng cách phá hủy các ổ đĩa cứng và địa chỉ giao thức Internet mà chúng đãsử dụng. Ngoài ra chúng còn đánh lạc hướng điều tra bằng cách sử dụng hình ảnhcủa nhóm tin tặc Anonymous.

Hồi đầutháng này, Hãng bảo mật của Mỹ, McAfee cho hay, tin tặc đứng đằng sau các cuộctấn công hồi tháng Ba cũng đã tìm cách ăn cắp bí mật quân sự của Mỹ và Hàn Quốcbằng các mã độc nhưng không cáo buộc cụ thể cho Triều Tiên.

Theo PhạmKhánh, Infonet