(VEF) – Hàng bình ổn chưa thâm nhập và được sự ủng hộ của các nhà phân phối địa phương. Một phần do giá bán, lãi suất thấp hơn các mặt hàng cùng loại khiến giới kinh doanh không hài lòng.

Làm thế nào để đưa điểm bán hàng bình ổn vào chợ dân sinh vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết được là thừa nhận của ông Nguyễn Văn Đồng – Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội tại buổi họp báo chiều 23/8 về Kết quả triển khai chương trình Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội 4 tháng đầu năm 2011.

Là hàng có thương hiệu, giá bán lại thấp hơn mặt hàng kinh doanh cùng loại, lợi nhuận thấp hơn khiến các tiểu thương ở khu vực ngoại thành không mặn mà. “Họ không cần biết đây là chương trình bình ổn mà chỉ thấy trước mắt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh buôn bán của họ tại chợ” – ông Đồng nói.

Chương trình Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội năm 2011 hiện đã tổ chức được 17 phiên chợ và 40 chuyến bán hàng lưu động về các huyện.

Hiện trên địa bàn thành phố có 561 điểm bán hàng bình ổn, trong đó có 271 điểm bán hàng ở khu vực ngoại thành - tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân, sắp tới, chương trình sẽ tăng thêm hơn 100 điểm bán hàng tại nhiều khu vực.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến tăng gấp đôi các phiên chợ hàng Việt, cũng như các điểm bán hàng lưu động lên khoảng 235 chuyến, so với chương trình năm 2010.

Bên cạnh 9 mặt hàng bình ổn của năm 2010, thì năm nay có thêm mặt hàng mới được đưa vào diện bình ổn là giấy, vở học sinh với tổng số 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

“Năm nay có nhiều quy định chặt chẽ hơn, kèm theo đó là các chế tài xử lý khi phát hiện doanh nghiệp bán hàng bình ổn không thực hiện đúng cam kết về giá sản phẩm. Các điểm bán đều được niêm yết giá rõ ràng, nhất là sẽ không có tình trạng tăng giá bất thường tại các điểm bán” - ông Nguyễn Văn Đồng khẳng định.

Chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu năm 2011 của Hà Nội cũng được kéo dài hơn, diễn ra từ 1/6/2011-30/4/2012.

Ng.Nga