- Nhóm “đàn anh” dạt Sài Gòn xuống Cần Thơ để dự tiệc của một người quen. Sau khi tàn tiệc đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để tiếp tục “phê” ma tuý cho đến khi bị bắt quả tang.

Ngày 21/4, Cơ quan công an TP Cần Thơ đang làm vụ nhiều thanh niên sử dụng ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra 1 quán karaoke nổi tiếng ở trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ninh Kiều) thì phát hiện tại phòng vip 7 của quán này có 11 người, trong có 2 nữ đang có biểu hiện sử dụng ma túy.

{keywords}

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường có 1 gói bạc nilon chứa 3 viên nén và trên dĩa có chứa chất bột nghi ma túy. Sau khi tiến hành kiểm tra nhanh, công an phát hiện nhiều người dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm, lực lượng công an kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS: 51G – 251.41 chở theo 4 người lưu thông trên đại lộ Hòa Bình (quận Ninh Kiều).

Khi thấy lực lượng chức năng 4 người ngồi trên xe đã phi tang ma túy. Tuy nhiên, công an đã phát hiện 1 lượng ma túy vẫn còn vương vãi trên xe.

Ngoài ra, khi kiểm tra một khách sạn ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), công an phát hiện 2 thanh niên có mang theo một túi nilon có chứa chất rắn màu trắng, nghi ma túy đá.

{keywords}
Công an kiểm tra chất rắn nghi ma túy

Theo nhận định ban đầu, đây là nhóm “đàn anh” vượt hơn 100km từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để dự tiệc của một người quen. Sau khi tàn tiệc, đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để tiếp tục “phê” ma tuý cho đến khi bị bắt quả tang.

Các đối tượng đang bị tạm giữ để công an làm rõ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều nơi đưa hết người dùng ma túy vào trại

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều nơi đưa hết người dùng ma túy vào trại

Có nhiều địa phương vì trong sạch địa bàn, đã tìm cách đưa tất cả các em sử dụng hay nghiện ma tuý vào trại cai nghiện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Người cai nghiện trốn trại do sợ ra tòa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Người cai nghiện trốn trại do sợ ra tòa

Bộ trưởng LĐ-TB-XH trao đổi với báo chí về việc 600 học viên ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai trốn trại.

“Người nghiện trốn trại ở Vũng Tàu do ảnh hưởng từ Đồng Nai”

“Người nghiện trốn trại ở Vũng Tàu do ảnh hưởng từ Đồng Nai”

Trong khi một nhóm học viên đục dùng tấm bê tông phá tường rào, các học viên khác “bọc” phía ngoài ngăn chặn sự can thiệp từ lực lượng bảo vệ.

Người nghiện trốn trại: Dồn vào một chỗ dễ kích động

Người nghiện trốn trại: Dồn vào một chỗ dễ kích động

Việc dồn những người nghiện vào các trại cai nghiện tập trung chỉ nên là phương án cuối cùng, người bức xúc cùng ngồi với nhau dễ kích động.

Hoài Thanh