XEM CLIP: 

Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ triệu tập, mời làm việc đối với hàng chục thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến, ném bom xăng gây náo động xảy ra trên địa bàn mới đây.

Theo như clip chia sẻ trên mạng xã hội, 19h30 tối 16/5 tại đường Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ có khoảng 20 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe gắn máy, cầm theo nhiều loại hung khí truy đuổi chém nhau. Chúng ném bom xăng gây cháy trên đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Hiện trường cho thấy nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí chém mạnh vào xe gắn máy. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người đi đường khiếp vía, phải tìm vị trí ẩn nấp, tránh bị vạ lây.

Một nhân chứng cũng là người bị thương trong vụ việc là anh Đỗ Đình M. (30 tuổi) kể lại, khoảg 19h30 tối, anh điều khiển xe gắn máu chở người em là Đỗ Văn T. (16 tuổi) đi làm về. Khi đến trước cửa nhà ở đường Phước Thiện, anh bị hai thanh niên đâm mạnh vào phía sau. Cú va chạm mạnh khiến 4 người té xuống đường. 

Khi đó anh M. bị bất tỉnh tại chỗ, em T. bị thương tích nặng ở mặt. Hai thanh niên còn lại vứt xe bỏ chạy vào nhà dân gần đó ẩn nấp. Theo anh M., hai người này bị nhóm hàng chục thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi từ phía sau để truy sát.

Nhóm đối tượng truy sát người không thành nên dùng hung khí chém mạnh vào xe gắn máy của hai thanh niên. Chúng ném bom xăng cháy sáng trên đường, gây náo động.

Sau khi gây khiếp sợ, huyên náo một khu vực, nhóm hàng chục thanh thiếu niên đã kéo trên nhiều xe gắn máy bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã vào cuộc và trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận diện những thanh thiếu niên có liên quan.

Đến ngày 17/5, Công an TP.Thủ Đức mời gần 10 thanh thiếu niên lên làm việc. Theo công an, nguyên nhân vụ việc là xuất phát từ mâu thuẫn của các học sinh cấp 2 mà các thanh thiếu niên đã lôi kéo, rủ rê hàng chục người cầm theo hung khí, chuẩn bị bom xăng để giải quyết.

Trường An