Tháng hai vừa qua, một nhóm thuộc Disney Enterprises đã đệ trình đơn xin cấp bằng sáng chế gợi ý về tương lai mới cho các công viên của Disney.

Bằng sáng chế, được đưa tin lần đầu trên trang Orlando Sentinel, có tên: "Robot cơ mềm để tương tác vật lý với con người." Bằng  sáng chế chủ yếu mô tả các con robot khung cứng bình thường, nhưng có nhắc đến "lỗ trống chứa chất lỏng", "màng linh hoạt" và "cảm biến áp suất". Tất cả đều hoạt động song song để tạo ra chuyển động chung của robot. Lý tưởng là, điều này sẽ tạo nên "một robot mềm, một mô-đun biết ôm và tương tác."

Theo nội dung đơn xin cấp bằng sáng chế, các nhà phát minh của Disney đã thử nghiệm những nguyên mẫu của con robot biết ôm này với trẻ em, và trong những thử nghiệm đó, "robot này tạo ra sự giao thoa thể chất và vui vẻ".

Các robot khác để vỗ về con người được nhắc đến trong hồ sơ bao gồm "một con robot có lông thú" biết phản ứng khi được cưng nựng và một hệ thống robot hình người với "làn da nhạy cảm, để đảm bảo an toàn cho con người". Khác với những bằng sáng chế trước, bằng sáng chế của Disney lần này dường như là về một robot dễ thường và có giá cả phải chăng.

Disney không trực tiếp khẳng định rằng con robot này là nhằm lấy đi công việc của những người chuyên mặc trang phục hình thú và đi lang thang trong công viên. Từ “công viên giải trí” chỉ được đề cập ngắn gọn và chỉ được nhắc đến như một trong những nơi hãng này đã đưa robot vào sử dụng. Bằng sáng chế khẳng định robot của Disney "có thể dựa trên một nhân vật hoạt hình."