Theo lời khuyên của chính phủ Mỹ, ba hãng hàng không của nước này là United, American và Delta đã thông báo cho nhà chức trách Trung Quốc về kế hoạch bay khi đi qua vùng nhận diện phòng không mà Bắc Kinh vừa công bố ở Hoa Đông.

Chính phủ Mỹ cuối tuần trước cho biết, họ hy vọng các hãng hàng không Mỹ sẽ hành động theo thông báo cho các phi công mà các nước ngoại quốc ban hành dù quyết định đó không có nghĩa là chính phủ Mỹ chấp nhận các đòi hỏi của Trung Quốc.
Một phát ngôn viên của hãng Delta Airlines cho hay, tuần trước máy bay của
hãng này đã đồng ý làm theo đề nghị của Trung Quốc về việc công bố kế hoạch bay
qua vùng nhận diện phòng không mà nước này công bố.
American và United cũng lần lượt cho hay, họ cũng có hành động tương tự Delta
Airlines song không nói sẽ làm việc đó trong bao lâu.
Các quan chức ngành hàng không cho hay, chính phủ Mỹ hy vọng các hãng hàng không Mỹ có các chuyến bay quốc tế sẽ thực thi các thông báo mà những quốc gia khác công bố.
Đối lập với hàng không Mỹ, hai hãng hàng không lớn ở Nhật đã đồng ý với chính phủ nước này rằng họ sẽ bay qua khu vực trên mà không thông báo cho Trung Quốc.
Trung Quốc ra thông báo về khu vực nhận diện phòng không vào tuần trước. Khu vực này, rộng bằng 2/3 kích thước của Anh, bao phủ hầu hết Hoa Đông và vùng trời phía trên một nhóm đảo hoang vốn là tâm điểm tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo. Bắc Kinh muốn mọi máy bay nước ngoài bay qua khu vực này, gồm cả máy bay chở khách, phải nhận diện mình cho nhà chức trách Trung Quốc.
Tuyên bố này của Trung Quốc đặt ra một thách thức lịch sử với Mỹ, vốn chi phối khu vực này trong nhiều thập niên. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã bất chấp tuyên bố của Trung Quốc, điều máy bay đi qua khu vực trên mà không thông báo cho Bắc Kinh.
- Hoài Linh (Theo Reuters, AP)