1.jpg.jpg
Hàng “khủng” có giá không “mềm”, và dường như nhiệm vụ chính của các siêu phẩm này là để “làm hàng” cho thương hiệu.

Hàng “khủng”, giá “khủng”

Một trong những “siêu phẩm” mà Asus mang đến triển lãm lần này là Asus NX90 - nổi bật ở tính năng giải trí với chất lượng âm thanh cao cấp BANG & OLUFSEN, thể hiện ở hệ thống loa hộp nằm dọc theo 2 bên màn hình. Ngoài “điểm nhấn” này, các đặc tính kỹ thuật của NX90 là màn hình 18,4 inch, độ phân giải Full HD 1920x1080, bộ xử lý Intel Core i7-720QM với tốc độ 1,6GHz, bộ nhớ RAM DDR3 8GB... ASUS NX90 được xem là tương lai của giải trí đa phương tiện tại gia, và tất nhiên, giá của sản phẩm cũng rất “khủng”, gần 4.000 USD (72,4 triệu đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Đại diện Asus cho hay hiện nay người tiêu dùng đã có thể đặt mua trước sản phẩm với Asus.

Không chỉ đến bây giờ, trước đó, Asus cũng nổi danh với việc tung ra 2 mẫu laptop 3D tại thị trường Việt Nam, chiếc Asus G51J và G51JX với giá bán lần lượt 1.990 USD (gần 38 triệu đồng) và 2.450 USD (trên 46 triệu đồng).

Mới đây, hãng Dell đã phối hợp với Intel và FPT Online chính thức đưa dòng laptop nổi tiếng có cấu hình mạnh dành cho game thủ là Alienware đến thị trường Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên mà Dell đưa đến người tiêu dùng là “siêu máy tính” Alienware M11x. Alienware M11x có thiết kế 11 inch, trọng lượng chưa đến 2kg, trang bị bộ vi xử lý Core i5 và i7, card đồ hoạ rời Nvidia GeForce GT 335M - 1GB giúp chạy các game đồ hoạ vừa nhanh và cho hình ảnh nét, đẹp ở độ phân giải cao chuẩn HD. Sản phẩm có giá từ 30-40 triệu đồng, tuỳ cấu hình.

Trong khi đó, kỷ niệm 25 năm ngày ra chiếc máy tính xách tay đầu tiên, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia được Toshiba giới thiệu chiếc laptop 2 màn hình cảm ứng đầu tiên của thế giới. Theo lời Toshiba, chiếc máy tính này được gọi là “siêu phẩm”. Điểm gây chú ý nhất của Libertto W100 là 2 màn hình cảm ứng, bàn phím ảo. Sản phẩm nhận được khá nhiều lời nhận xét tích cực nhờ công nghệ và thiết kế mới này.

Hàng “khủng” chủ yếu để PR

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc kinh doanh máy tính xách tay của Toshiba tại Việt Nam, cho biết dự kiến chiếc laptop 2 màn hình Libertto W100 sẽ được “thương mại hoá” tại Việt Nam vào khoảng sau tháng 9. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ có bán với số lượng hạn chế, vì Toshiba chỉ tung ra khoảng 1.000 chiếc cho 15 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. “Thị trường Việt Nam sẽ có mấy chục chiếc đó”, ông Linh nói. Sản phẩm sẽ được bán thông qua 3 nhà phân phối của Toshiba là FPT, DigiWorld và CMC, với mức giá dự kiến khoảng 1.499 USD chưa bao gồm thuế VAT.

Sản phẩm mới, thiết kế lạ song ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết hiện Toshiba không chủ đạo thương mại hoá mạnh mẽ laptop 2 màn hình Libertto W100 tại Việt Nam, mặc dù 2 năm gần đây Toshiba đã đầu tư rất mạnh cho thị trường Việt Nam, cả về nhân lực, sản phẩm và kênh phân phối. Theo ông Linh, người tiêu dùng Việt Nam “đã theo kịp những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới”, song giá cả vẫn là điều quan trọng khi quyết định mua hàng.

Bà Ngô Kim Ngân, Giám đốc kinh doanh Công ty Vĩnh Xuân, nhà phân phối sản phẩm Asus tại Việt Nam, cho biết chiếc laptop 3D được Vĩnh Xuân nhập về với số lượng hạn chế, và hiện vẫn đang có bán trên thị trường. Vào cuối tháng 7 tới, chiếc laptop “tương lai của giải trí tại gia” NX 90 cũng sẽ có mặt tại Vĩnh Xuân. Được biết, triển lãm Asus Expo 2010 cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7 này.

Bà Ngân cho biết đây là những dòng sản phẩm “hi-end”, các hãng sản xuất và phân phối khá hạn chế, chủ yếu nhằm mục đích truyền thông cho thương hiệu. Ngay cả dòng Alienware, mặc dù theo lời của đại diện Dell, Alienware thực sự là sản phẩm mà Dell nhắm đến thị trường Việt Nam, dành cho đối tượng người dùng là game thủ, và trong tháng 7 này Dell sẽ thực hiện một số roadshow để người dùng được trải nghiệm dòng máy mới này, song giá của Alienware vẫn bị nhiều người “chê chát”.

Có thể nhiều người thích những sản phẩm mới, ứng dụng các công nghệ cao của thế giới, nhưng số người chấp nhận đơn giá cao để mua ngay sản phẩm vẫn không nhiều. Có lẽ chính vì thế mà dòng sản phẩm “khủng” cả về cấu hình lẫn giá cả vẫn đang được các hãng dùng để “PR” là chính.               

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 84 ra ngày 14/7/2010.