"Bài ca Flappy Bird"

Bài ca Flappy Bird (The Flappy Bird song) là một sáng tác của anh chàng ca sĩ Jonathan Mann, trong đó nhắc đến tâm trạng bực dọc và sẵn sàng chửi thề khi chơi chú chim nhỏ với khung cảnh là những ống nước giống trò Mario không thay đổi. Tuy nhiên, Jonathan Mann thể hiện nó bằng sự vui nhộn, hài hước vốn có. Đến cuối clip, Jonathan Mann cũng nói Flappy Bird dù gây cáu giận những rất đáng thử.

Super Mario chơi Flappy Bird

Đây là một đoạn clip hoạt hình khá độc đáo về phản ứng giận dữ của Mario khi chơi Flappy Bird. Ý tưởng là vì biết những ống nước quen thuộc mà Mario biết cách đi vào trò chơi tiêu diệt Flappy Bird cho hả giận chứ không dừng lại ở đập phá điện thoại. Dù sao, tác giả của clip cũng cho thấy rõ sự tiếc nuối khi Flappy Bird không còn tồn tại.

“Phá đảo” Flappy Bird, được 40.000 điểm

Mô típ võ sĩ Chuck Norris chinh phục các trò chơi bằng phong cách khủng bố và ngang tàng như clip này là do một nghệ sĩ lấy nghệ danh Dane Boe trên YouTube xuất xưởng hàng loạt. Với Dane Boe, Chuck Norris đã tàn phá rào cản luật lệ thông thường của những game nổi tiếng như Mario hay Angry Birds để giành chiến thắng.

Để đạt 40.000 điểm trong Flappy Bird, Chuck Norris vận hết công lực ném chú chim nhỏ xô đổ cả dãy ống nước và cả anh chàng Mario đứng cuối, coi như “phá đảo” trò chơi.

Flappy Bird “thả bom”, trở thành Crappy Bird

Mới nhất, anh chàng Dane Boe hướng dẫn một cách thức hack Flappy Bird hơi lạ để chuyển sang chế độ chơi hoàn toàn khác vui hơn mang tên Crappy Bird. Trong Crappy Bird, chú chim nhỏ sẽ phải làm sao “thả bom” trúng những nhân vật, xe cộ hoặc đồ vật phía dưới.

Cụ thể, chế độ khó hiểu được mở khóa nhờ việc sau khi chú chim “rụng”, không bấm bắt đầu lại ngay và gõ 10 lần trực tiếp lên hình chú chim, nhấn Score để chia sẻ điểm, thoát ra và vào lại trò chơi. Dù vậy, những người đã theo dõi Dane Boe từ lâu khẳng định đây chỉ là một trò đùa nữa của anh chàng này.