Sáng nay (3/3), tại bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hội An phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hội An tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân tử vong vụ chìm ca nô xảy ra vào chiều 26/2.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng người dân địa phương có mặt tại bãi biển cách hiện trường vụ ca nô du lịch gặp nạn gần 1km để dự lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đây là dịp cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ chìm ca nô du lịch chiều 26/2, và cũng cầu siêu cho các hương linh của nhiều người mất từ trước đến nay. Những người dự lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an để bờ biển Cửa Đại được bình yên.

{keywords}
 
{keywords}
Lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Rất đông phật tử cùng người dân tham gia buổi lễ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Lễ cầu siêu mong linh hồn các nạn nhân tử nạn sớm được siêu thoát
{keywords}
 
{keywords}
Hàng ngàn người dân đổ về cùng cầu siêu cho các nạn nhân

Hồ Giáp

Lý do thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị 'rất quan trọng' vụ chìm ca nô 17 người chết

Lý do thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị 'rất quan trọng' vụ chìm ca nô 17 người chết

Công an Quảng Nam đã thu hồi lại thiết bị vô tuyến mà thuyền trưởng điều khiển ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại tự ý tháo ra.