Chỉ với lý do đơn giản là muốn
đồng hành cùng ngành giáo dục, hãng viễn thông quân đội Viettel là nhà mạng
“mạnh tay” dành hàng nghìn tỷ đồng đầu tư lâu dài, miễn phí và vô điều kiện cho
sự nghiệp “trồng người”.
Sát cánh cùng đào tạo nhân tài
Năm 2008 khi chưa có mạng di động nào quan tâm đầu tư mạnh cho ngành giáo dục,
Viettel đã đi đầu tung ra gói cước sinh viên với những ưu đãi chưa từng có mà
không hề đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào với người dùng.
Tiếp đó, năm 2009, Viettel lại tiếp tục tạo một điểm nhấn trên thị trường thông
tin di động khi khai sinh StudentSim (sim sinh viên), mở đầu việc khuyến mãi dài
hạn cho học sinh, sinh viên. Điều đáng nói ở chương trình của Viettel chính là
những chương trình trợ giá thiết bị học tập giúp các bạn trẻ có điều kiện học
tốt hơn.
Cũng từ năm 2009, mỗi năm Viettel đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đưa Internet
băng thông rộng miễn phí đến hàng chục nghìn trường học trên khắp đất nước mà
không yêu cầu cam kết về sử dụng dịch vụ của mình. Đồng thời, còn nghiên cứu
phần mềm quản lý giáo dục SMAS, chương trình kết nối trường học online Viettel
Study, đến việc trao hàng trăm triệu đồng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó
mỗi năm...
Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho ngành giáo dục là một hướng đi khác biệt của
Viettel so với nhiều công ty khác trên thị trường và đang cho thấy tính hiệu quả
rõ rệt.
Không dừng lại ở đó, mới đây, Tập đoàn này còn phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai
chương trình trao học bổng “Vì em hiếu học” nhằm hỗ trợ, động viên và tiếp sức
cho các em trong quá trình học tập. Chương trình này được Viettel tập trung
triển khai rộng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã đặc biệt
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo...
![]() |
| Chương trình “Vì em hiếu học” đến với các em nhỏ bằng trái tim người lính |
Chắp cánh cho những ước mơ
Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chia sẻ, trong quá trình triển
khai kinh doanh các dịch vụ viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, Viettel đã chứng
kiến những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh nơi đây, thậm chí nhiều em
có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình quá nghèo, không có điều kiện đến trường.
Theo thống kê của Hội Khuyến học Việt Nam, hiện nay cả nước vẫn còn tới hơn 1,1
triệu em ở độ tuổi 5 - 14 tuổi chưa từng đi học hoặc bỏ học. Trong đó, cả nước
có 2,67% trẻ em từ 5 - 17 tuổi chưa bao giờ đi học.
![]() |
| Thắp sáng hàng triệu ước mơ |
Thèn Văn Hoan và Lò Văn Thành là
hai trong hàng nghìn em nhỏ đã được tiếp sức từ chương trình này. Cùng sinh ra
và lớn lên ở tỉnh miền núi, gặp nhiều khó khăn, việc đến trường với những em nhỏ
này là điều không dễ dàng nhưng khát vọng học tập và vươn lên của các em luôn
rất lớn. Do vậy “Vì em hiếu học” sẽ phần nào hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập, rèn luyện để vươn lên
trong cuộc sống và lập nghiệp trong tương lai.
Chương trình cũng nhằm hiện thực hóa hàng trăm nghìn ước mơ nhỏ của các em học
sinh hiếu học, đồng thời kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp
sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác trên toàn Việt Nam, đúng như thông điệp
mà chương trình đã đề ra: “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”.
Theo cam kết của Viettel, ngay trong năm đầu tiên triển khai chương trình,
Viettel sẽ trao 26.000 suất học bổng với tổng trị giá 26 tỷ đồng cho các em học
sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc.
Đánh giá về chương trình này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, cho rằng:
“Vì em hiếu học” là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa lớn trong việc hỗ trợ
thêm cho các em có điều kiện tiếp tục quá trình học tập và rèn luyện trong nhà
trường, nhất là đối với trẻ em nghèo ở vùng núi, hải đảo”.
| Chương trình “Vì em hiếu học”
được Tập đoàn Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai trong giai
đoạn 2014-2024. Chương trình học bổng ra đời với mục đích nhằm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn những điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập, rèn luyện để vươn lên trong cuộc sống và lập nghiệp trong tương lai. |
Thúy Ngà

