Thống đốc Beirut Marwan Abboud trả lời phỏng vấn tờ Telegraph cho biết, có khoảng 300.000 người dân đã trở thành người vô gia cư, sau khi vụ nổ lớn chiều 4/8 gây hư hại nhiều công trình trong thành phố. Ông cảnh báo số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng cao, do nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

{keywords}
Cảnh hoang tàn tại bến cảng thành phố Beirut. Ảnh: AP

Ngoài ra, có khoảng 85% các kho dự trữ ngũ cốc của Lebanon bị phá hủy trong vụ nổ trên.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ việc chưa được làm rõ. Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Mohammed Fahmi trả lời giới truyền thông rằng có thể 2.750 tấn Amoni Nitrat, chất được dùng làm phân hữu cơ, được cất giữ trong kho suốt 6 năm ở cảng này đã phát nổ.

Khoảnh khắc nhà kho tại cảnh Beirut nổ tung

Tuấn Trần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chia buồn sau vụ nổ ở Lebanon khiến hàng nghìn người thương vong.

Thương vong vụ nổ 'tận thế' ở Lebanon tăng theo cấp số nhân

Thương vong vụ nổ 'tận thế' ở Lebanon tăng theo cấp số nhân

Con số thương vong trong vụ nổ tại Beirut, Lebanon ngày 4/8 đã tăng lên theo cấp số nhân chỉ trong vòng 12 tiếng.