
Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự.
Chiều cùng ngày, vẫn còn hàng trăm người tiếp tục tụ tập trước cửa nhà máy, thậm chí phong tỏa tuyến đường vào nhà máy để gây áp lực đòi nợ.

Đường vào nhà máy khai thác vàng Đắk Sa bị các chủ nợ phong tỏa nên lãnh đạo nhà máy tuyên bố ngừng hoạt động.
Các chủ nợ là các tiểu thương cung cấp hàng hóa và các công nhân công ty TNHH xây dựng Quảng An, nhà thầu chính thi công các hạng mục công trình của công ty vàng Phước Sơn.Họ tổ chức bao vây, chặn xe của công ty vàng Phước Sơn, đòi công ty phải trả nợ. Lực lượng bảo vệ công ty vàng Phước Sơn đã cố thủ, khóa cổng không cho người dân ra vào kể cả những người đưa cơm trưa cho các công nhân đang làm việc bên trong.
Chủ nợ đã dùng búa phá cổng ùa vào sâu bên trong nhà máy, tổ chức ăn uống tại chỗ để đòi công ty vàng Phước Sơn phải giải quyết nợ nần.
![]() |
|
Người dân xông vào đập phá cổng nhà máy khai thác vàng Đắk Sa của công ty vàng Phước Sơn. |
Được biết khoảng 1 tháng nay, các chủ nợ là các công ty, tiểu thương…ở Phước Sơn cung ứng lương thực, thực phẩm, xăng dầu cho nhà máy khai thác vàng Đắk Sa - Phước Đức của công ty vàng Phước Sơn hàng chục tỷ đồng. Nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.
Theo một cán bộ UBND huyện Phước Sơn, số nợ mà công ty vàng Phước Sơn còn nợ người dân và các công ty gồm: công ty xây dựng Quảng An hơn 24 tỉ đồng; nợ công ty CP Thương mại và dịch vụ Phước Sơn 4 tỉ đồng; nợ các doanh nghiệp nhà nghỉ, vận tải số tiền hơn 4,5 tỉ đồng và nợ nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ tại Phước Sơn.
Mặc dù lực lượng công an có mặt kịp thời và vận động người dân giải tán. Tuy nhiên đến chiều tối 26/12, nhiều chủ nợ vẫn tụ tập tại nhà máy, không chịu ra về.
|
Nhà máy khai thác vàng Đắk Sa ngừng hoạt động Trong thông cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn chiều nay (26/12), Phó Tổng giám đốc công ty TNHH vàng Phước Sơn - Phạm Quang Ngũ cho biết: bắt đầu từ 15 giờ 30 chiều 26/12, mọi hoạt động của nhà máy khai thác vàng Đắk Sa tạm ngừng hoạt động vì sự cố bất khả kháng nhằm bảo đảm an toàn cho hơn 1.000 người lao động và nhà máy. Nguyên nhân của việc ngừng hoạt động nhà máy là do một số tiểu thương và công nhân của công ty Quảng An, đối tác thầu của nhà máy đã chặn đường và bao vây nhà máy. Trong thông cáo không nói đến thời hạn hoạt động trở lại của nhà máy. Tuy nhiên, khẳng định khi an ninh và trật tự tại khu vực nhà máy được đảm bảo thì mới tổ chức sản xuất trở lại. Đến tối 26/12, nhà máy vàng Đắk Sa vẫn bị người dân bao vây, dựng lều để đòi nợ số tiền hàng chục tỷ đồng. |
Vũ Trung
