Ngày 17/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Chen Jie, Phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn ZTE (Trung Quốc). Bà Chen Jie chia sẻ, ZTE muốn tìm hiểu về chiến lược của Bộ TT&TT về việc triển khai công nghệ mới 4G LTE cũng như quy định mới đối với các dự án sau khi công ty MobiFone tách khỏi VNPT và trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, Việt Nam chủ trương hình thành mạng di động lớn thứ 3 để cạnh tranh với hai nhà mạng lớn là Viettel và VinaPhone, vì thế đã tách MobiFone ra khỏi VNPT. Trong thời gian tới, MobiFone sẽ được cấp giấy phép kinh doanh cả dịch vụ di động và cố định. Chính phủ Việt Nam cũng đang xây dựng kế hoạch cổ phần hóa MobiFone với sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để có nguồn lực dồi dào đầu tư cho MobiFone.

Ngoài ra, Thứ trưởng đã chia sẻ các thông tin về chính sách cũng như thị trường viễn thông của Việt Nam để ZTE có kế hoạch phát triển và hợp tác. Theo Thứ trưởng, Việt Nam sẽ nỗ lực duy trì tính cạnh tranh của thị trường, tránh việc thị trường chỉ có một nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ duy nhất. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần cam kết làm việc lâu dài tại Việt Nam, sản phẩm, dịch vụ phải đảm bảo tính an toàn bảo mật cao để bảo vệ thông tin của người dùng, doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức. Chính phủ Việt Nam sẽ đảm bảo môi trường luôn cạnh tranh, minh bạch.

Công ty ZTE thành lập năm 1985, có trụ sở chính tại Thâm Quyến - Trung Quốc. Hiện tại, cổ phiếu của ZTE đã niêm yết trên hai sàn chứng khoán Thâm Quyến và Hong Kong. ZTE vào thị trường Việt Nam từ năm 1998, và hiện là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như VNPT, Viettel. Bà Chen Jie cam kết ZTE sẽ làm việc lâu dài tại Việt Nam, cung cấp thiết bị chất lượng tốt và mức giá phù hợp. Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai mạnh mẽ công nghệ mạng 4G.