Tối nay (27/8) Công an TP Hải Phòng thông tin, vào 10h ngày 17/8 tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi phát hiện trong túi quần của hành khách N.T.A (40 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) ngồi số ghế 35E, chuyến bay VJ671 đường bay Hải Phòng - Buôn Ma Thuột dự kiến cất cánh lúc 10h40 ngày 17/8 có 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy).

Sân bay Cát Bi, nơi xảy ra sự việc

Tổ an ninh đã báo với Công an TP Hải Phòng để phối hợp xác minh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP phối hợp với Tổ soi chiếu Đội An ninh sân bay Cát Bi để làm rõ sự việc.

Qua giám định, Cơ quan chức năng xác định số tinh thể thu giữ của hành khách N.T.A là 29,42 gam đường phèn, không phải chất ma túy. Tại thời điểm đó, trong cơ thể hành khách này cũng không phát hiện có chất ma túy.

Tuy nhiên, theo lời khai của hành khách khi an ninh phát hiện ra túi chất rắn màu trắng, đây là phèn chua mang đi để trị hôi nách.