Nhà đồng sáng lập ứng dụng Rada Tạ Quang Thái chia sẻ, để lên kịp chuyến tàu công nghệ, hành trang mang theo của mỗi startup phải tinh, gọn để không trở thành rào cản.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm về cơ hội dành cho các startup trong cuộc cách mạng 4.0,hai nhà sáng lập Rada là ông Mã Hoàng Hải và ông Tạ Quang Thái đã có những chia sẻ với độc giả không chỉ về cơ hội mà còn cả những thách thức của các startup Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang được nhắc đến ngày càng nhiều.

Nói về cơ hội của Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp trước làn sóng của cuộc cách mạng 4.0, CEO Rada Mã Hoàng Hải cho biết, cách mạng 4.0 đã trở thành làn sóng tất yếu và không thể đảo ngược. Câu chuyện của Uber đã minh chứng và khiến các doanh nghiệp thay đổi cái nhìn về cuộc chơi công nghệ. Vinasun, Mai Linh chỉ trong thời gian rất ngắn đã bị đe dọa và các doanh nghiệp truyền thống đã nhận ra điều đó. 

Cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể rộng mở hơn nếu Chính phủ mở rộng các cánh cửa. Chia sẻ từ góc nhìn cá nhân, ông Mã Hoàng Hải cho rằng: "Các startup rõ ràng là các "con thiêu thân" tìm con đường mới, lạ chưa từng thấy trên thị trường với suy nghĩ ngược và những ý tưởng gần như bất khả thi. Tuy nhiên khi họ đã làm được rồi thì nếu có một môi trường để tiếp tục phát triển bền vững. Vậy thì các bộ, ngành của Chính phủ đang cần có sự cải tổ mạnh mẽ thì một trong những cách như vậy là đưa các mô hình đã thử nghiệm thành công vào các doanh nghiệp của Nhà nước".

Uber/Grab là mô hình thử nghiệm thành công trong lĩnh vực GTVT và đã làm thay đổi diện mạo của ngành trong một thời gian ngắn. Liệu chúng ta có thể ứng dụng mô hình vận hành của các startup vào các ngành tương tự mà chính phủ đang nắm giữ như điện, nước…Nếu ứng dụng được các mô hình mới thì sẽ tạo ra kết quả rất to lớn.

Nhưng không chỉ nói về cơ hội, nhà đồng sáng lập Rada, ông Tạ Quang Thái trăn trở nhiều hơn với những thách thức mà các startup phải đối mặt trong làn sóng cách mạng 4.0.

“Cách mạng 4.0 mang lại rất nhiều cơ hội cho các startup. Tuy nhiên, cần quay trở lại các vấn đề cơ bản ban đầu đó là cơ hội có nhiều nhưng để thành công cần rất nhiều yếu tố khác nữa trong đó phải kể đến như đội ngũ thực thi, vốn...

Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới vẫn đang chạy dù chúng ta đang ngủ. Tuy nhiên, nếu muốn lên con tàu công nghệ thì chúng ta phải chạy gần bằng tốc độ con tàu công nghệ đó. Để làm được điều đó thì hành trang mang theo phải tinh, gọn để nó không trở thành rào cản của chúng ta”, ông Tạ Quang Thái chia sẻ.

Nói về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay tại Việt Nam, ông Tạ Quang Thái cho hay "Cuộc cách mạng hiện nay đang nhỏ lẻ và trong từng cuộc cách mạng này thì các yếu tố tích lũy đủ lực để có thể làm được cuộc cách mạng lật đổ thì phần lớn các startup trong nước đang yếu và thiếu.

Chính vì thế, các ông lớn của nước ngoài khi vào sẽ đè bẹp cuộc cách mạng nhỏ lẻ đang diễn ra tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị dẫn dắt bởi các ông lớn. Khi đó, doanh nghiệp Việt sẽ trở thành "nô lệ" trên chuyến tàu công nghệ này khi chỉ lao động để tạo ra các hệ sinh thái mà các ông lớn mang vào. Vậy phải làm sao phải tích lũy đủ lực cho các doanh nghiệp trong nước?

"Cần phải có hỗ trợ của Chính phủ. Bản thân các doanh nghiệp và các starup trong nước phải tạo thành mạng lưới liên kết để tổng hợp nguồn lực, tạo thành mạng lưới đủ lớn để chống lại các doanh nghiệp bên ngoài".

Cùng quan điểm này, CEO Rada Mã Hoàng Hải cho biết, các startup đại diện cho mô hình mới, bên trong họ chính là nguồn gen quý để đột phá và tăng trưởng. Tận dụng được nguồn gen quý hiếm này chính là tận dụng được các lối đi đột phá, giúp tăng trưởng và phá tan sự trì trệ, thiếu hiệu quả của những nguồn lực, tài nguyên còn đang bị lãng phí phủ bụi trên tấm áo choàng cũ kỹ nhạt nhòa.

Một điều nữa CEO Rada nhắc đến chính là cái "bắt tay" giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam trước những cơ hội và thách thức của làn sóng cách mạng mới. Các doanh nghiệp hãy chủ động để cùng hợp tác, trao đổi và tìm kiếm cơ hội thành công cùng với startup. Điều này không chỉ tốt cho chính doanh nghiệp mà còn mang lại động lực mới để doanh nghiệp tiếp tục phát triển vươn tầm cao mới.