Tới được Mỹ theo visa du học, Khalid Ali-M
Aldawsari đã mua hóa chất cùng các vật liệu nổ để bắt đầu "thánh chiến".
Tới được Mỹ theo visa du học, Khalid Ali-M
Aldawsari đã mua hóa chất cùng các vật liệu nổ để bắt đầu "thánh chiến". Khalid
Ali-M Aldawsari. (Ảnh: Mail)
Aldawsari, công dân Ảrập Xêút, đã bị bắt ở Texas hôm 23/2 vì âm mưu đánh bom nhà
George W. Bush cùng nhiều mục tiêu khác ở Mỹ.
Cũng giống như kẻ định đánh bom Quảng trường Thời đại Faisal Shahzad (đang thụ
án tù chung thân tại nhà tù Mỹ), Aldawsari lên kế hoạch đặt một quả bom ở giữa
thành phố New York trong giờ cao điểm. Sinh viên theo học ngành hóa này còn dự
định phá hủy nhiều con đập, nhà máy điện hạt nhân và nhắm tới ba cựu binh Mỹ
từng làm việc tại nhà tù khét tiếng Abu Ghraib (Iraq).
Các nhà điều tra theo dõi nam sinh 20 tuổi này phát hiện anh ta viết rất nhiều
thông điệp trên blog, muốn bản thân là một "người tử vì đạo".
Thông tin cho hay, Aldawsari từng lên kế hoạch một cuộc tấn công như vậy ngay từ
khi còn nhỏ và quyết học thật giỏi ở các cấp phổ thông để sau này đạt được học
bổng ra nước ngoài "hành sự".
Aldawsari đã bị buộc tội định sử dụng một vũ khí
hủy diệt hàng loạt và nếu bị tòa kết tội, anh ta có thể lĩnh án tử hình.
Aldawsari bắt đầu ra hầu tòa ở Lubbock ngày 25/2.
Trong bản cáo trạng, Aldawsari được cho là đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng các
mục tiêu của mình, trong đó có cựu Tổng thống Bush.
Hôm 6/2, Aldawsari đã tự gửi cho mình một thư điện tử với chủ đề "Nhà của Bạo
chúa" và ghi địa chỉ của cựu Tổng thống Bush ở Dallas. Trong một thư khác có tựa
đề "Các mục tiêu số 1", Aldawsari tự gửi cho mình danh sách 12 đập chứa ở
Colorado và California. Một thư khác nữa chứa tên và địa chỉ của 3 cựu quân nhân
Mỹ từng làm việc ở Abu Ghraib.
Aldawsari được cho là đã xem xét kỹ lưỡng rất
nhiều biện pháp nhằm đưa khủng bố tới đất Mỹ, trong đó có việc sử dụng chính lai
lịch sinh viên ngành hóa của mình vào các mục tiêu độc ác.
Aldawsari dùng các búp bê để giấu thiết bị nổ và tính đến chuyện nhắm vào một
câu lạc bộ đêm bằng một balô bom. Một cuộc tấn công như vậy gợi nhớ đến âm mưu
đánh bom bất thành nhằm vào câu lạc bộ Tiger Tiger ở trung tâm London năm 2007.
Theo cáo trạng, Aldawsari còn nghiên cứu cách dùng một điện thoại di động làm
kíp nổ từ xa.
Khi các nhà điều tra ập vào nhà riêng của Aldawsari ở Lubbock, họ phát hiện một
nhà máy chế tạo bom, trong đó có nhiều cốc thí nghiệm, bình thót cổ, sulfuric và
nitric acid - những vật liệu có thể chế tạo chất nổ - đồng hồ và một bộ đồ bảo
hộ Hazmat.
Họ cũng tìm thấy một sổ nhật ký, gợi ý rằng anh
ta đã lên kế hoạch tấn công trên đất Mỹ từ khi còn học phổ thông và đã học rất
tốt ở trường, đạt được học bổng sang Mỹ để thực hiện ý định đặc biệt.
"Và bây giờ, sau khi thông thạo tiếng Anh, học cách chế tạo bom và tiếp tục lên
kế hoạch nhắm vào bọn Mỹ vô đạo, đã đến lúc thực hiện thánh chiến", trích đoạn
một entry.
Trong một blog, một nửa các bài viết được Aldawsari thực hiện bằng tiếng mẹ đẻ.
Hắn cũng viết nhiều bài thơ, nói lên tham vọng của mình và bày tỏ suy nghĩ về
văn hóa Mỹ.
Aldawsari tới Mỹ bằng visa sinh viên hồi tháng
9/2008. Hắn dành một năm học tiếng Anh rồi chuyển tới Đại học Công nghệ Texas.
Tháng 1 vừa qua, hắn chuyển tới trường South Plains ở gần đó nghiên cứu về kinh
doanh. Học bổng mà Aldawsari đạt được bao gồm cả tiền học và các chi phí, được
một tập đoàn công nghiệp ở Ảrập Xêút chi trả.
FBI bắt đầu theo dõi các hoạt động của Aldawsari sau khi nhận được tin báo từ
một người dân.
Trong một bức thư điện tử, Aldawsari thú nhận rằng vụ 11/9 đã tạo ra "một sự
thay đổi lớn" trong tư duy của hắn và hắn được truyền cảm hứng bởi những lời
giáo huấn của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Các công tố viên cho biết, trong khoảng thời gian 12/2010-1/2011, Aldawsari đã
mua nhiều vật dụng, trong đó có mặt nạ phòng hơi độc, bộ đồ hàn, cốc thủy tinh,
bình thót cổ, dây điện, súng điện và bộ thử pin. Hắn đã mua được 40 lít nitric
acid đặc với giá khoảng 450 USD của QualiChem Technologies ở Georgia, và ba
gallon sulfuric acid đặc.
Một bức thư khác Aldawsari tự gửi cho chính mình có chứa một thông điệp với nội
dung "Một chiến dịch trên đất của bọn vô đạo bằng 10 chiến dịch chống lực lượng
chiếm đóng trên đất của người Hồi giáo".
Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về âm mưu khủng bố
này từ trước khi Aldawsari bị bắt.
"Vụ bắt giữ một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trước khủng bố, ở
đây và ở nước ngoài", phát ngôn viên Nhà Trắng Nick Shapiro nói.