
Báo cáo tổng kết của hội nghị hôm nay (5/1) chỉ ra thành công của Đại lễ nghìn năm thể hiện trên 5 khía cạnh: tôn vinh được những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội lên tầm quốc gia và quốc tế; bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng tin yêu Đảng và chế độ; tăng cường tiềm lực vật chất, tinh thần, tạo động lực để tTủ đô và đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; quảng bá, giới thiệu hình ảnh và nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô và đất nước, cho thấy Hà Nội có đủ khả năng đăng cai những sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Sinh Hùng: Bằng khen quá nhiều là điều không nên. Ảnh: TC |
"Không có lãng phí"
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng nhận
định: "Sau các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đỉnh cao là 10
ngày Đại lễ, thành phố đã thực sự sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn, sạch hơn, văn
minh hơn". Ông đề xuất khen thưởng cho 8 cá nhân và 11 tập thể.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những việc còn chưa tốt, cũng là những khó khăn, hạn chế đối với công tác tổ chức: bão lụt gây thiệt hại lớn cho miền Trung và ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng của nhân dân và không khí lễ hội; sự cố nổ kho pháo hoa gây chết người có tác động không tốt đến tâm lý nhân dân; tình trạng quá tải dẫn đến ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến công tác đưa đón đại biểu tại khu vực Mỹ Đình tối 10/10.
Theo ông Phạm Sanh Châu, đại diện Bộ Ngoại giao, những khó khăn, hạn chế trên là do Hà Nội chưa có kinh nghiệm trong tổ chức những sự kiện lớn có sự tham gia đông đảo của người dân.
"Chúng ta có đủ khả năng và điều kiện để tổ chức các sự kiện có tầm vóc quốc tế, bằng chứng là thành công của Hội nghị Pháp ngữ năm 1997, Hội nghị ASEAN năm 1998, Hội nghị ASEM năm 2004 và APEC năm 2006. Nhưng tổ chức một sự kiện mang tầm quốc tế có sự tham gia của rất nhiều cộng đồng nhân dân lại là một bài toán khác, mô hình khác", ông Châu nói.
Ông Hoàng Tuấn Anh cũng nhận định "đáng lẽ không có sự cố nổ pháo hoa và ùn tắc giao thông thì vui biết mấy". Liên hệ với thảm kịch dẫm đạp xảy ra ở Campuchia gần đây, ông kết luận: "An ninh trật tự nằm chính trong dân đó". Và lòng dân cũng chính là cái được lớn nhất của Đại lễ.
"Dư luận lên tiếng rằng có sự tiêu hao, lãng phí trong tổ chức Đại lễ, nhưng tôi khẳng định, như đã giải trình trước Quốc hội, rằng không có chuyện lãng phí", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Rút kinh nghiệm từ những thành công và hạn chế trong tổ chức Đại lễ, các đại biểu cũng nhấn mạnh những việc cần làm "hậu Đại lễ". Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Phùng Hữu Phú cho rằng Luật Thủ đô cần sớm được ban hành, Quy hoạch vùng thủ đô phải sớm đi vào hoạt động, Bộ Chính trị cũng cần có Nghị quyết mới về Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ông Phạm Sanh Châu cũng đặt ra những câu hỏi như công tác hậu di sản, giáo dục lòng tự tôn dân tộc hay duy trì đà phát triển du lịch, dịch vụ đã có được nhờ Đại lễ với hơn 5 triệu lượt khách quốc tế đến với Việt Nam...
Riêng với việc khen thưởng các cá nhân và tập thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nhắc nhở: "Ban chỉ đạo chỉ là người tổ chức lễ kỷ niệm, chứ tự Ban chỉ đạo không làm nên ý nghĩa lịch sử của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thậm chí tôn vinh và phát huy ý nghĩa ấy ta còn làm chưa hết. Thế nên huy chương hay bằng khen quá nhiều cũng là điều không nên".
Thủy Chung
