Ngày 24/8 vừa qua, tuyển FIFA Online 3 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải FFOL3 lớn nhất châu Á - Spearhead Invitational 2014. Đến thời điểm này, các đội tuyển tham gia đã tiến hành xong việc lựa chọn 30 cầu thủ để thi đấu trong suốt cả mùa giải.

Vào thời điểm hiện tại, các chàng trai của chúng ta đang ở trong khách sạn, toàn lực tập luyện, sẵn sàng cho trận so tài đầu tiên tại giải - cuộc đối đầu với tuyển Trung Quốc.

Cả đội đang nghiên cứu chiến thuật

Các thành viên của đội tuyển Việt Nam cùng các vdv của nước khác (ngoại trừ Hàn Quốc) hiện đang lưu trú tại khách sạn Hotel Eastern I (tại Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul). Tuyển Vietnam chúng ta được sắp xếp thành 2 phòng gồm 4 người sinh hoạt (3 vận động viên và 1 phiên dịch viên).

Quang Tuấn và phiên dịch viên ở một phòng, trong khi đó Thái Bảo Hoài Phúc ở phòng đối diện. Để tập trung tập luyện, cả 3 vdv của chúng ta sẽ tập ở 1 phòng. Về điều kiện mạng để tiến hành tập luyện, có thể thấy tốc độ upload ~92MB, download 93MB là vô cùng tốt.

Cũng trong quá trình thực hiện phóng sự, cả 3 vdv Việt Nam đã chia sẻ một số nhận định của mình trước khi diễn ra giải.

Nhận định về đội hình

PV: Các bạn đánh giá như thế nào về đội hình các nước và Việt Nam?

Hoài Phúc: Mỗi nước có chiến thuật riêng của mình và đều có thế mạnh riêng.

PV: Bạn có thể nói rõ hơn về đội hình của chúng ta và ý đồ của các bạn không?

Thái Bảo: Ý đồ của mình là không thiên về sức mạnh và thiên về những cầu thủ có thể gây đột biến và chuyền bóng tốt.

Quang Tuấn: Những cầu thủ mà đội mình chọn cũng đồng đều ở ba tuyến, chứ không như những đội tuyển kia. Một số đội thì thiên về tấn công, một số đội thì thiên về phòng ngự.

PV: Có cầu thủ nào các bạn thực sự muốn nhưng đã bị các quốc gia khác chọn trước mất không?

Thái Bảo & Hoài Phúc: Rất là nhiều, nhưng quy tắc chọn cầu thủ không cho chúng mình có được tất cả những cầu thủ tốt nhất

Quang Tuấn: .. Điển hình như là Ibra (mùa ‘09)...

Thái Bảo: … Ferdinand (mùa ‘07)…

Hoài Phúc: … và Yaya Toure (mùa ‘13)

PV: Các bạn tâm đắc với cầu thủ nào trong đội hình của mình đã lựa chọn?

Hoài Phúc: Tất nhiên là người đứng đầu tiên là Ronaldo (mùa ’13).

Quang Tuấn: Đối với mình là Kaka (mùa ‘06).

Thái Bảo: Hummels (mùa ’13) là lựa chọn mà mình thấy ổn nhất.

Những cầu thủ mà các tuyển thủ Việt Nam tâm đắc

Nhận định về đối thủ

PV: Các bạn nghĩ như thế nào về đội tuyển Trung Quốc. Các bạn đã tìm hiểu nhiều về đội tuyển Trung Quốc chưa?

Hoài Phúc: Hôm qua tụi mình cũng có coi một cái clip trận chung kết trong đó có một tuyển thủ Trung Quốc đá. Tụi mình đang nghiên cứu và tìm cách khắc chế lối đá của họ.

PV: Bạn có biết tên của tuyển thủ đó không?

Hoài Phúc: Tuyển thủ Zola.

PV: Zola so với 2 tuyển thủ kia thì có phải là nổi trội không?

Hoài Phúc: Theo mình được biết thì anh ta là người có kinh nghiệm nhất trong 3 tuyển thủ Trung Quốc.

Trung Quốc là đối thủ đầu tiên của Việt Nam

Dự đoán các cặp đấu

PV: Ngoài Trung Quốc ra thì các bạn có nhận định gì về lựa chọn của các quốc gia khác?

Thái Bảo: Các cặp còn lại thì cặp đấu Hàn Quốc-Indo rất chênh lệch, còn cặp đấu SAM (Singapore và Malaysia) với Thái Lan rất cân bằng.

PV: Các bạn có dự đoán gì về kết quả của các cặp còn lại không?

Thái Bảo: Mình nghĩ cặp Hàn Quốc-Indo thì ai cũng biết rồi. Hàn Quốc rất mạnh nên sẽ thắng. Còn cặp SAM với Thái Lan thì có lẽ là SAM sẽ thắng.

Quang Tuấn: Nhận định của mình giống Bảo, nghĩa là Indo sẽ thua Hàn Quốc. Còn SAM với Thái Lan thì mình nghĩ là Thái Lan sẽ thắng cái lượt trận ấy.

Hoài Phúc: Thái Lan và Hàn Quốc sẽ thắng.

Các cặp đấu đầu tiên tại giải FIFA Online 3 châu Á

Xem clip phỏng vấn tuyển Việt Nam tại:

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng bỏng nhất về hành trình của đội tuyển Việt Nam trên đất Hàn Quốc trong những bài viết tiếp theo.

July.N