Hãy tin vào blogger 9X 

ICTnews - Chưa khi nào như năm 2007, blog của thế hệ 9X (những người sinh trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20) lại trở thành vấn đề xã hội được dư luận quan tâm đến vậy.

Chị Nguyễn Thuỳ Dương – admin của www.cafesangtao.com và box “Ý tưởng–Sáng tạo” trên diễn đàn Trái tim Việt Nam online - đã bày tỏ quan điểm về cộng đồng này.

Năm 2007 đã khẳng định sự “sinh sôi nảy nở” vô cùng mạnh mẽ của blog cá nhân. Là người gắn bó trong lĩnh vực CNTT và có nhiều hoạt động  tích cực trong cộng đồng mạng, Thuỳ Dương nhận xét gì về blogger 9X?

Được sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin, Internet phát triển mạnh mẽ, phải nói rằng 9X ngày nay rất giỏi, thậm chí năng động, sành điệu hơn 8X và 7X nhiều. Trên cộng đồng blog năm 2007, họ tiếp tục bộc lộ là một lớp trẻ với những diễn biến tâm lý phức tạp, dễ bị kích động, thích chứng tỏ mình, thích nổi bật hơn người hoặc thậm chí là chạy đua theo các trào lưu mà lơ là nhiệm vụ học hành. Nhưng có điều khác với năm 2006, blogger 9X đã không dừng lại ở những trang nhật ký cá nhân với các bức ảnh chụp kiểu “Hàn Quốc” vui vui nữa, mà đã ít nhiều đề cập đến vấn đề nóng bỏng, tâm điểm thu hút sự chú ý của cả xã hội. Nghiêm trọng hơn, đó còn là chuyện tự nhuộm màu đen cho blog của chính mình: đưa lên chuyện tế nhị của bạn bè (như phát tán video thay đồ đồng phục của nữ sinh trong lớp ở Hà Nội hồi tháng 10/2007), thậm chí tự đăng hình ảnh “very sexy”, câu chuyện rất riêng tư của bản thân nhằm câu kéo lượt xem (view), khiến bậc phụ huynh phải “sốc và choáng”…

Bên cạnh đó, hình ảnh của những blogger “tích cực” xuất hiện ra sao?

Năm 2007, những blogger 9X “tích cực” cũng đã xuất hiện rất nhiều. Họ viết, đăng lên hình ảnh các hoạt động xã hội có ích như đóng góp cho phong trào ủng hộ đồng bào bị bão lụt, hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp hay vì an toàn giao thông của tuổi teen… Tôi hy vọng, những “vết đen” trong thế giới blog chỉ là thiểu số, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào blogger 9X.

Cho đến hôm nay, vấn đề làm sao để đưa blog vào trong vòng kiểm soát của pháp luật vẫn là câu chuyện rất nan giải đối với các nhà quản lý. Thuỳ Dương suy nghĩ gì về vấn đề này?

Trong năm qua, xã hội tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh việc tìm cách ứng xử hợp lý với blog. Nhưng thực sự việc kiểm tra, giám sát  rất vất vả và làm không xuể khi ở Việt Nam có hàng ngàn blog mới được lập mới, hàng trăm ngàn entry được tạo từng ngày. Tôi nghĩ rằng, cần phải sớm đưa ra cơ chế đưa những đơn vị cung cấp dịch vụ blog trong nước vào diện quản lý, và chính các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về những nội dung đăng tải trên trang của mình.

Ngoài chuyện giám sát, theo Thuỳ Dương cơ quan giáo dục, quản lý còn cần phải làm gì?

Với vấn đề giáo dục, điều quan trọng là cần phải giúp các blogger 9X nhận biết được lẽ phải, có ích để xác định hướng đi đúng trong suy nghĩ. Nên chăng điều này cần được đưa vào giáo dục trong nhà trường để phù hợp với thời đại hiện nay? Cùng đó để định hướng cho họ, tôi nghĩ có lẽ những nhà quản lý cũng cần tham gia vào cộng đồng blogger để hiểu các em hơn, từ đó mới mong tìm được cách khuyến khích họ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội, nhằm xây dựng một cộng đồng số lành mạnh và tích cực.

Cảm ơn bạn!

Trần Minh

  • Toàn bộ bài báo đã đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số Tháng 1/2008