Mỹ không phải là quốc gia đi đầu trong công cuộc "tàng hình" cho những chiếc tàu chiến to và cồng kềnh. Theo một đoạn phim tài liệu phát trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) thì những quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển với thế hệ Visby hay Na Uy với thế hệ tàu Skjold mới nhanh nhạy nhất trong công nghệ “tàng hình”, đúng với truyền thống chiến đấu giỏi trên biển của người Viking. Ngoài ra, Pháp cũng có thế hệ La Fayette, Hà Lan có thế hệ Zeven Provincien hay Ấn Độ có dòng Shivalik…
Mỹ đi sau một chút nhưng không thể bỏ quên bài toán mới của cuộc chiến trên biển, đó là ngày nay các loại tàu chiến cỡ lớn, tàu khu trục hay tàu tuần dương đều trở thành mồi ngon của các loại tên lửa thông minh phóng từ đất liền, từ trên không, từ một chiếc tàu chiến khác hoặc từ dưới đáy biển bởi thủy lôi tàu ngầm. Không còn cách nào khác, tàu chiến tiêu chuẩn ngày nay là phải biết... biến mất khỏi hệ thống ra-đa trinh sát sóng điện từ của đối phương, ít nhất cho đến khi tiếp cận tấn công trước, với nguyên lý và vật liệu giống như các loại máy bay “tàng hình”.
Với tàu chiến “tàng hình” thì các nhà chế tạo Na Uy và Thụy Điển cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ bằng động cơ phản lực vòi phun và lớp đệm khí dưới đáy giúp tàu như lướt trên mặt biển. Ngoài ra tàu “tàng hình” cũng được trang bị hỏa lực đủ mạnh để có uy lực tấn công nhưng vẫn không làm giảm khả năng “tàng hình”.
Hãy xem những hình ảnh hé lộ về những thế hệ tàu chiến “tàng hình” tối tân nhất qua đoạn phim phóng sự dưới đây:
Hé lộ tàu chiến “tàng hình” tối tân - Phần 1
Hé lộ tàu chiến “tàng hình” tối tân - Phần 2
Hé lộ tàu chiến “tàng hình” tối tân - Phần 3
Hé lộ tàu chiến “tàng hình” tối tân - Phần cuối