
5 nhà sản xuất ĐTDĐ hàng đầu thế giới đã công bố một hệ thống đánh giá năng lượng chung dành cho thiết bị sạc pin, giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn những sản phẩm tiêu tốn ít năng lượng nhất.
Hệ thống đánh giá mới là sự “đáp trả” của ngành công nghiệp ĐTDĐ với những lời chỉ trích nặng nề của các nhà hoạt động vì môi trường. Ngành công nghiệp ĐTDĐ đã trở thành ngành kinh doanh điện tử tiêu dùng hàng đầu của thế giới tính về sản lượng.
Hệ thống đánh giá mới sẽ áp dụng với tất cả bộ sạc pin của 5 hãng Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola và LG Electronics hiện có bán trên thị trường. Những bộ sạc này sẽ được tính theo mức 5 sao cho bộ sạc hiệu quả nhất, xuống mức zero sao cho những bộ sạc tiêu nhiều năng lượng nhất.
Nếu cắm phích sạc trong ổ điện, bộ sạc tiếp tục sử dụng điện ngay cả khi điện thoại không nối với bộ sạc. Nokia nói khoảng 2/3 lượng điện mà ĐTDĐ dùng bị lãng phí vì vấn đề này.
“Nếu hơn 3 tỷ người sở hữu thiết bị di động ngày nay chuyển sang dùng bộ sạc 4 hoặc 5 sao, lượng điện tiết kiệm mỗi năm sẽ tương đương với lượng điện 2 nhà máy điện cỡ vừa sản xuất ra”, Nokia nói trong một thông cáo.
Hiện nay 4 nhà sản xuất thiết bị sạc pin lớn của thế giới là Flextronics, hãng BYD Co của Trung Quốc, Emerson Group và Finnish Salcomp.
“Những bộ sạc như vậy (4, 5 sao) rất khó sản xuất, giá bán trung bình cao hơn và chúng cũng yêu cầu những kỹ thuật đặc biệt”, Tổng giám đốc Markku Hangasjarvi của hãng Salcomp nói.
Theo Reuters