Gần đây nhất, theo Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ngăn chặn nhiều vụ việc và bắt giữ các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Vụ mới nhất, sau một thời gian có quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở TP. Biên Hòa, Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1993, ngụ xã Hàm Chỉnh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tống tiền người phụ nữ này bằng thủ đoạn nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu không đưa tiền sẽ gửi những hình ảnh trong quá trình quan hệ tình cảm đến gia đình. Sợ bị người thân phát hiện mối quan hệ ngoài luồng nên nạn nhân đã đưa tiền cho Tài nhiều lần.
Trong một vụ việc khác, sau khi quen biết qua mạng xã hội với một phụ nữ đã có chồng ở huyện Long Thành, Võ Hoàng Tuấn, sinh năm 1978, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, dùng điện thoại chụp lại cảnh 2 người quan hệ tình cảm với lý do để làm kỷ niệm. Thế nhưng, sau đó Tuấn đã dùng những hình ảnh này để cưỡng đoạt tiền nạn nhân nhiều lần với số tiền cả trăm triệu đồng. Chỉ đến khi không còn khả năng chu cấp cho Tuấn, nạn nhân mới trình báo cơ quan công an.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự ngày 24/5/2017, lợi dụng em B.T.H, sinh năm 2001, ngụ phường Tân Hòa đang tắm, đối tượng Cao Văn Mến, sinh năm 1995, ngụ tại số 60/7, KP4A, phường Tân Hòa đã quay phim lại và đe dọa H phải đưa số tiền 4 triệu đồng nếu không sẽ bị đưa lên mạng.
Các vụ việc trên đều được nạn nhân trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giam, đồng thời khởi tố hai đối tượng trên về tội Cưỡng đoạt tài sản.
![]() |
Trên đây chỉ là số ít trong nhiều vụ việc đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen với những người nhẹ dạ, thiếu thốn tình cảm nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra thì bị hại cũng có phần lỗi do quan hệ ngoài luồng để kẻ xấu lợi dụng tình cảm, sau đó dùng thủ đoạn quay clip, chụp ảnh để tìm cách tống tiền.
Qua điều tra các vụ việc cho thấy các đối tượng thường sử dụng thiết bị hiện đại để ghi lại hình ảnh quan hệ, tuy nhiên một số vụ đối tượng không có hình ảnh nhưng nắm bắt tâm lý sợ bị bại lộ của phụ nữ nên đã sử dụng thủ đoạn để khống chế. Các bị hại không dám tố cáo do sợ bị phát hiện, chỉ đến khi ngoài khả năng chu cấp mới đến cơ quan điều tra.
Theo cơ quan công an, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, loại tội phạm dùng ảnh nhạy cảm của phụ nữ để đăng tải, đưa lên mạng xã hội xảy ra nhiều và đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, đối với mỗi người dân khi bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên thì tốt nhất trình báo ngay với cơ quan công an để ngăn chặn và nghiêm trị hành vi phạm tội của chúng.
Cho dù đối tượng đe dọa sẽ phát tán clip nếu phát hiện báo cho công an thì ngay sau khi thương lượng, nạn nhân phải báo ngay với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp đối tượng theo dõi, việc báo công an cần thực hiện một cách kín đáo.
Có thể nhờ người thân trình báo hoặc gọi điện cho cơ quan Công an, nói rõ tình thế hiện tại, yêu cầu cơ quan công an cử người phối hợp xử lý vụ việc tránh bị đối tượng phát hiện. Khi đã được cơ quan tiếp nhận yêu cầu, công việc còn lại là phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý vụ việc.
Nên nhớ, chỉ có cơ quan công an mới có khả năng chặn đứng hành vi tống tiền, thu giữ toàn bộ clip nhạy cảm, giữ bí mật về vụ việc tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, hạnh phúc gia đình… Vì vậy, trong tình huống này, cho dù bị đe dọa thế nào cũng cần phải trình báo vụ việc, phối hợp với cơ quan côn an để xử lý vụ việc.
