Hôm qua, Hoa hậu quý bà châu Á tại Mỹ, Sonya Sương Đặng, diện áo dài đỏ làm giám khảo cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt tại Houston và các vùng phụ cận, các em mặc áo dài lễ phục Việt Nam, thi năng khiếu múa hát tiếng Việt và chúc Tết bằng tiếng Việt.

Đây là hoạt động chào mừng năm mới Tết Nguyên Đán theo lịch Việt Nam của kiều bào nơi đây. Hoa hậu Sonya Sương Đặng hào hứng kể, chị tham gia rất nhiều các cuộc thi, làm giám khảo cũng rất nhiều cuộc thi nhưng đây là cuộc thi mà chị thấy thích nhất, vui nhất, vì các em nhỏ hồn nhiên, đáng yêu vô cùng. Suốt cuộc thi, chị luôn được cười, được thấy những hy vọng mới về lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ trong việc giữ gìn văn hóa, nếp sống của người Việt. Hoa hậu nói, chị bất ngờ khi nghe các em hát những bài hát Việt Nam rất rõ lời, rất hay, và chúc Tết bằng nhiều câu chúc văn chương, nghe như mình đang được sống trong không khí Xuân tại quê nhà.

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

Hoa hậu quý bà Sương Đặng tỏ ra hào hứng trong vai trò giám khảo 

Ngày hôm qua, khu vực Houston khá lạnh nên cũng rất khó khăn cho việc các bé phải chịu lạnh để thi áo dài, mặc những chiếc áo dài mỏng manh, tuy nhiên, người lớn có vẻ lạnh, nhưng các em nhỏ thì gần như không bé nào kêu lạnh vì quá "sung" trên sân khấu. Và dù trời rất giá lạnh nhưng cũng không ngăn người Việt ở nơi đây cùng tới tham dự, ủng hộ cuộc thi đông đảo. Vòng chung kết của cuộc thi có hơn 10 em nhỏ tham dự, có bé diện những chiếc áo dài được gia đình chuẩn bị rất điệu đà khi có họa tiết bản đồ Việt Nam, nhiều bé khác chọn các trang phục truyền thống mang hơi hướng thời xưa...

{keywords}

 

{keywords} 

{keywords}

{keywords}

Các em nhỏ nhiệt tình tham gia cuộc thi

Hoa hậu Sonya chia sẻ, đây thực sự là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với kiều bào sống ở nước ngoài, bởi người lớn thường lo lắng lớp trẻ Việt lớn lên sống theo lối sống, phong cách Mỹ, sẽ mai một văn hóa, tiếng mẹ đẻ. Cuộc thi là một trong những nỗ lực để các em gìn giữ văn hóa truyền thống của người Việt ở nơi xa quê hương. Hướng đến không khí Tết cũng là một cách để ban tổ chức gắn văn hóa, tiếng nói của người Việt sâu sắc hơn trong việc giáo dục lớp trẻ về gìn giữ văn hóa truyền thống quê hương.

Hạnh Hồng