H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018:

Ngày 22/04/2021, UBND TP.HCM đã gửi văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 tại TP.HCM. Thông tin này chính thức khởi động sự kiện công bố chính thức cuộc thi trong vài ngày tới.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng giới thiệu 3 giám khảo đầu tiên trong số 7 vị trí của cuộc thi, gồm bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng một trường đào tạo kỹ năng - giữ vai trò Trưởng ban giám khảo, bà Lê Diệp Linh – Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học và H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. 

{keywords}
H’Hen Niê làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Thông tin cuộc thi được chấp thuận tổ chức và công bố 3 giám khảo đầu tiên diễn ra chỉ vài ngày trước khi hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe lần thứ 69. Trước cô, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã từng cử nhiều đại diện tham gia đấu trường nhan sắc lớn này và đã có những thành tích tốt như H’Hen Niê (Top 5 Miss Universe 2018), Hoàng Thùy (Top 20 Miss Universe 2019).

Năm 2021, ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay sẽ có nhiều lịch trình, tiêu chí tuyển chọn đổi mới và được tổ chức ở nhiều địa điểm như: Hà Nội, Long Hải, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bảo Lộc, Bến Tre. Vòng chung kết được tổ chức tại Long Hải, đêm bán kết và chung kết diễn ra tại TP.HCM.

Năm nay, bên cạnh Top 3 (Hoa hậu & 2 Á hậu), cuộc thi còn trao thêm 10 giải thưởng phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp Tài năng (thí sinh tự đăng ký).

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ đại diện chính thức của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2022. 

H.N

Phim điện ảnh đầu tiên của H'hen Niê tung phân cảnh nghẹt thở

Phim điện ảnh đầu tiên của H'hen Niê tung phân cảnh nghẹt thở

Phim hành động '578: Phát đạn của kẻ điên' vừa hé lộ ra những phân cảnh đầu tiên gây choáng ngợp không kém các siêu phẩm hành động Hollywood.