Đã đến lúc, an ninh di động được quan tâm nhiều hơn từ cả phía người dùng, nhà cung cấp thiết bị cho đến nhà cung cấp dịch vụ. Ảnh: mobileazit.com

Hiểm họa có thật từ an ninh di động

ICTnews - Nhiều người cho rằng dùng một chiếc ĐTDĐ mà không có phần mềm chống virus hoặc tường lửa cũng nguy hiểm không kém chiếc máy tính không được đảm bảo an toàn trên Net.

ĐTDĐ của bạn cần được bảo vệ khỏi những cái gì? Khỏi bị chiếc chìa khoá cào xước khi ở trong túi của bạn, hay bị đánh cắp khi bạn đang chen lấn mua hàng? Thế “con dế” có cần được bảo vệ khỏi những virus luôn nhăm nhe đánh cắp thông tin, phá hủy dữ liệu?

Dường như ý kiến ĐTDĐ cần được bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy (có thể xảy ra) hơi kỳ quặc. Thực ra, hầu hết người Hàn Quốc đều nghĩ rằng sâu và virus di động chỉ tấn công người khác, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ các nhà cung cấp biện pháp phòng tránh virus Avert Labs ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy rủi ro đối với máy di động trên trái đất này rất thực tế.

Báo cáo Avert cảnh báo những mối đe doạ đối với các thiết bị di động đang tăng cao. Tác giả báo cáo Zhu Cheng nói: “Lợi nhuận chính là tác nhân khiến số kẻ tạo ra virus tăng lên. Mối nguy hiểm không hề xa nữa”.

Khi ĐTDĐ tiến hoá thành PC

ĐTDĐ chỉ mới có mặt trong cuộc sống một thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, chúng lại nhanh chóng tiến hóa khỏi những chức năng thoại và nhắn tin thông thường. Với công nghệ 3G phổ biến tại xứ Hàn, Internet di động hầu như không hề xa lạ với các khách hàng ĐTDĐ.

Ngay khi việc truy cập Internet trên dế trở nên miễn phí, các chuyên gia dự đoán sẽ có hàng loạt công ty cung cấp dịch vụ tải âm nhạc và video trên ĐTDĐ. Ngoài ra, người Hàn Quốc cũng bắt đầu đánh giá cao khả năng có thể làm việc khi họ ở bất cứ đâu, do đó các công ty kinh doanh sẽ nhân cơ hội này, cho phép người dùng ĐTDĐ kết nối với các mạng lưới văn phòng của họ.

Ngân hàng trực tuyến cũng dần trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Được ngân hàng chăm sóc các vấn đề tại chính ngay cả khi đang trên xe buýt chắc chắn sẽ hấp dẫn những cư dân đô thị bận rộn.

Tóm lại, ĐTDĐ đang nhanh chóng biến thành chiếc máy vi tính (PC).

Tuy nhiên, mọi người hiểu rõ những rủi ro của một chiếc máy tính không được đảm bảo an toàn trên Net, nhiều người cho rằng dùng một chiếc ĐTDĐ mà không có phần mềm chống virus hoặc bức tường lửa thì cũng nguy hiểm không kém.

Một loạt khảo sát do các hãng cung cấp phần mềm chống virus như Kapersky và F-Secure đã ước tính có trên 370 chương trình mã độc được thiết kế đặc biệt để ăn cắp thông tin từ những chiếc ĐTDĐ và PDA sử dụng Internet.

Mối đe dọa càng trở nên phức tạp khi người ta dùng các chức năng tiên tiến của ĐTDĐ. McAfee, một công ty phần mềm chống virus khác, tuyên bố malware di động tăng nhanh gấp 10 lần so với mối đe doạ trên PC. Trong năm 2006, tổng các phần mềm gây hại được thiết kế dành cho di động tăng vọt 40%.

Những con sâu cố tình đục lỗ trong hệ thống an ninh – chương trình bức tường lửa và quét virus – khi đã lọt vào sẽ gây hại cho các tệp tin. Và đây là tin xấu cho người dùng di động tại Hàn - tất cả những loại malware độc hại này có thể phá hủy ĐTDĐ hoặc PC bỏ túi.

Cả doanh nghiệp và người dùng còn lơ là

Các báo cáo cho thấy chỉ khoảng 24% doanh nghiệp trên toàn thế giới xem xét đến việc bảo vệ ĐTDĐ và PDA, trong khi có trên 80% áp dụng các biện pháp bảo vệ laptop. Những kẻ viết malware đang lợi dụng các mức độ bảo mật thấp của người dùng di động.

La Eun-hwi là giám đốc điều hành của Rocode. Công ty của bà cung cấp các giải pháp Internet cho các nhà cung cấp dịch vụ LG Telecom, KT và SK Telecom, và cả Samsung Electronics, tin rằng một giải pháp cho vấn đề nan giải ngày càng leo thang này cần được tìm ra nhanh chóng. “An ninh cho ĐTDĐ, PDA và các thiết bị di động khác cần được nâng cao bởi PDA và ĐTDĐ có thể kết nối đến PC”, bà nói.

La khuyến cao lỗi không chỉ nằm ở người dùng di động mà còn với nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, những người thiếu nghiêm túc về các rủi ro tiềm ẩn đối với việc truyền dữ liệu. Bà nói: “Khó khăn lớn là các công ty Hàn và người dùng không nghĩ, không quan tâm đến an ninh di động”.

Các nhà sản xuất điện thoại lớn hiện đã tung ra hàng loạt mẫu “điện thoại PDA” cho khách hàng, tất cả đều tích hợp dịch vụ Internet. Những chiếc máy này dùng Windows Mobile 5.0, hệ điều hành hiện chưa có phần mềm chống virus hoặc chưa được cài đặt phần mềm chống virus.

Tuy nhiên, bà La cho rằng các công ty cũng sẽ nhanh chóng nâng cao cảnh giác, bởi “ngay khi mọi người lâm vào rắc rối thực sự vì bất cẩn, mọi thứ sẽ thay đổi”.

Huyền Thương

Theo Korea Times

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 1/10/2007