Xem Clip:

Đến trưa nay, lực lượng chức năng với hàng chục người vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy chợ trung tâm huyện Ea Kar (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một xe PCCC cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực ngay cửa vào chợ, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Ghi nhận của VietNamNet, khu chợ trung tâm huyện Ea Kar nằm tại Km52, sát bên QL26, rộng hàng nghìn m2. Bao quanh khu chợ là nhà cao tầng, trụ sở ngân hàng, trung tâm thương mại.

Toàn bộ khu nhà lồng với khoảng 50 ki-ốt chủ yếu kinh doanh đồ gia dụng, vàng mã, vải vóc… đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập.

{keywords}
Hiện trường khu chợ trung tâm huyện Ea Kar bị thiêu rụi

Trung úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Đội PCCC số 3 (thuộc phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng hơn 11h khuya. Khi lực lượng có mặt, toàn bộ khu nhà lồng bị lửa bao trùm.

Để dập ngọn lửa, lực lượng PCCC đã huy động 9 xe chữa cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chữa cháy trong nhiều giờ liền. Lực lượng cứu hộ đã đục nhiều lỗ quanh tường bao các ki-ốt để dập lửa.

Đến hơn 1g sáng nay, ngọn lửa mới được dập tắt.

Chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương kinh doanh hàng điện lạnh sát chợ cho biết, khi xảy ra cháy, chị cùng con gái đang ở trong nhà. Nghe người dân hô hoán có cháy, chị chạy ra xem thì thấy lửa đã bao trùm toàn bộ khu nhà lồng.

“Tôi chỉ kịp đánh thức con gái chạy ra ngoài. Người dân, lực lượng công an hàng chục người đã giúp tôi di chuyển đồ đạc hàng hóa ra ngoài” – chị Hiền cho hay.

Một tiểu thương kinh doanh trong chợ buồn bã nói, toàn bộ ki-ốt của chị bị lửa thiêu rụi. Thiệt hại chưa thể tính toán được.

Một cán bộ Công an huyện Ea Kar cho biết, hiện vẫn chưa thể đo đếm được thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Công tác khám nghiệm đang được triển khai và hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt tránh tình trạng đối tượng xấu lợi dụng hôi của.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND huyện Ea Kar đã chỉ đạo UBND thị trấn Ea Kar sớm tổ chức họp tiểu thương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy chợ ở Đắk Lắk:

{keywords}
Hàng chục ki-ốt bị cháy rụi, lực lượng PCCC phải đục tường để dập lửa

 

{keywords}
Hiện trường bên trong khu chợ sau hỏa hoạn

 

{keywords}
Ki-ốt bị cháy rụi

 

{keywords}
Loạt ki-ốt đổ sập sau hỏa hoạn

 

{keywords}
Một góc khu nhà lồng hoàn toàn đổ sập



{keywords}
 

 

{keywords}
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân

 

{keywords}
Hiện trường ki-ốt bán vàng mã sau vụ cháy

 

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang túc trực tại hiện trường phòng đám cháy bùng phát trở lại

Cháy chợ kinh hoàng ở Đắk Lắk, gần 50 ki ốt thành tro

Cháy chợ kinh hoàng ở Đắk Lắk, gần 50 ki ốt thành tro

 Công an tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia dập đám chạy tại chợ huyện Ea Kar.

Trùng Dương