Tâm sự với mẹ về trục trặc khi nguyệt san và bị mắng là “tài lanh”, mỗi lần “gặp chuyện” sau đó, Hoàng Hà (14 tuổi, Q. Tân Phú, TP.HCM) đều tự tìm hiểu và tự lo.
Người lớn dựng… “barie”
Những cô bé mới lớn như Hà bị bố mẹ “nạt ngang” khi hỏi về các vấn đề giới tính không phải chuyện hiếm. Nhưng khi vội vàng nạt ngang những thắc mắc “không biết hỏi ai” của con, các bậc phụ huynh không lường những hậu quả đáng tiếc sau đó.
Chuyện của cô bé Ngọc Hân (13 tuổi, Bình Phước) là một minh chứng. Em đã không dám hỏi mẹ khi thấy “vùng kín” chảy máu nên đành đi hỏi cô bạn hàng xóm cùng tuổi. Không biết “bác sĩ” hàng xóm “chữa trị” thế nào khi chính bác sĩ cũng chưa trải qua... Thế là cơn khủng hoảng kéo dài liên miên suốt vài tháng...
Vì bảo thủ, nhiều phụ huynh còn tìm
cách giấu nhẹm mọi thông tin vì sợ “vẽ đường cho hươu chạy”. Cũng có những bậc
phụ huynh chọn cách cực đoan: “Tôi đăng kí hàng loạt các lớp học ngoại khóa, bắt
chúng học càng nhiều càng tốt, thuê người đưa đón, cắt internet, thế là chúng
hết có thời gian yêu đương nhăng nhít”.
![]() |
|
Giáo dục giới tính vẫn còn những rào cản từ chính phụ huynh |
Theo TS Huỳnh Văn Sơn, điều này là vô cùng tai hại vì “chỉ khiến sự tò mò của trẻ càng lúc càng…cao”. “Tuy nhiên, đáng ngại nhất là những phụ huynh vẫn chưa thật sự hiểu biết một cách đầy đủ và thái độ thực sự tích cực nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng, để rồi dẫn đến hệ quả đáng tiếc. Đến giờ, vẫn có một số phụ huynh bắt con không được ăn chua, không được gội đầu, không chạy nhảy hay đi mạnh... trong những ngày đèn đỏ...” - TS Huỳnh Văn Sơn cho biết.
Không dám tâm sự với cha mẹ, các em cũng không tìm được tiếng nói chung với thầy cô. Một nữ sinh (14 tuổi) chia sẻ: “Chỉ cần nhìn vào ánh mắt vừa…trang nghiêm, vừa…dò xét của thầy cô, tụi em đã…hồn vía lên mây, nói gì đến chuyện…tâm sự”.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi gặp rắc rối, người được các em “chọn mặt gửi vàng” thường là bạn bè, chiếm 46%, còn ba mẹ, chỉ nhận được 14,3% phiếu “tín nhiệm”. Chưa hết, kết quả khảo sát trên VnExpress cách đây chưa lâu cũng đưa ra những con số “báo động”: chỉ 3,7% (trong số 4.700 bạn trẻ tham gia khảo sát) cho biết những kiến thức giới tính mình được học từ trường lớp; 2,6% được bố mẹ “cập nhật”, số còn lại, đa phần, đều tự tìm hiểu.
Ảnh: 12 đến 15 tuổi (tuổi dậy thì) là thời diểm xuất hiện hàng loạt những thay đổi và biến chuyển về cấu tạo cơ thể, tâm sinh lý, nữ sinh cần được tiếp nhận những thông tin đúng về giới tính để chăm sóc bản thân mình
Tương tự, cuộc nghiên cứu mang tên Sự hiểu biết cơ thể của phụ nữ châu Á do nhãn hàng Kotex Style tổ chức tại 6 quốc gia: Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippin, Ấn Độ gần đây đã cho kết quả: có đến 85% phụ nữ không hiểu hoặc hiểu sai về cơ thể. Điều đáng nói là: ở Việt Nam, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực.
92% trẻ khát thông tin về giới tính
Trên các diễn đàn, các bạn trẻ (đa phần từ 19 tuổi trở xuống) chia sẻ: nhiều em mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai nhiều lần là do…thiếu hiểu biết. Các em cũng bộc bạch: “Phải chi tụi em được “trang bị” những kiến thức giới tính sớm hơn thì đâu đến nỗi”.
Cuộc nghiên cứu của Kotex S-tyle cũng đưa ra kết quả: có đến 92% đang rất “khát” những thông tin về giới tính.
![]() |
| Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn đang giảng về kiến thức giới tính cho các em học sinh trong chương trình GDGT với chủ đề “Tôi hiểu. Tôi tự tin. Tôi chia sẻ” |
Đây là năm thứ 7, “chuyến tàu” mang tên “Tôi hiểu. Tôi tự tin. Tôi chia sẻ” tiếp tục hành trình chuyên chở những kiến thức giới tính đến với các em. So với các năm trước, chuyến tàu năm nay đi qua nhiều nơi hơn, ghé nhiều trạm hơn. Từ ngày 24/3 đến ngày 30/4 vừa qua, hàng ngàn nữ sinh tại hơn 1.263 trường THCS của 20 tỉnh thành trên toàn quốc đã được “đón” chuyến tàu này.
Một nữ sinh thổ lộ: “Nhờ chương trình, mình đã “hiểu” hơn về cơ thể. Bây giờ, mình có thể tự tin giải quyết những rắc rối của tuổi dậy thì”.
Bà Tạ Thuý Hà- trưởng phòng tiếp thị ngành hành Chăm sóc phụ nữ công ty Kimberly Clark Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình “Tôi hiểu. Tôi tự tin. Tôi chia sẻ” đã phần nào giúp các em xóa bỏ được những thông tin sai lệch về giới tính và cơ thể từ đó có thể chăm sóc bản thân tốt hơn và tự tin trong cuộc sống. Chính sự hiểu biết, sự tự tin của các em đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục chặng hành trình…” .
- Tuyết Huỳnh

