Hiệu ứng từ một cuộc thi tin học ở Nghệ An
Khi các lãnh đạo nhận thức được vai trò của công nghệ thông tin, đầu tư và sự quan tâm cho nó sẽ được chú trọng thích đáng. Nghệ An là một trong những minh chứng rõ ràng nhất.
Đầu tư cho CNTT tăng đột biến
Theo ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Nghệ An, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại địa phương dường như đang có một luồng sinh khí mới, cả số lượng dự án và mức độ đầu tư cho CNTT đều tăng.
Trong kế hoạch 2007, lãnh đạo nhiều sở, ngành, huyện, thị tại Nghệ An đã chú trọng tăng cường công tác đào tạo, ưu tiên kinh phí chi thường xuyên dành cho CNTT, áp dụng các phần mềm ứng dụng và xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.
Chưa đánh giá được mức chi cho CNTT của Nghệ An năm nay tăng bao nhiêu, nhưng ông Thành cho biết “nhiều dự án của một số ngành như tài chính, y tế, văn hoá, giáo dục dành cho CNTT lên tới hàng chục tỉ đồng, mức đầu tư tăng đột biến hơn hẳn các năm trước”.
Đặc biệt, gần đây hầu hết các sở, ban, ngành, huyện/thị tại Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo CNTT của đơn vị để triển khai và lập các dự án ứng dụng CNTT cho năm 2007 và kế hoạch cho các năm tiếp theo. Hàng loạt các dự án CNTT đã được tỉnh phê duyệt. Ví dụ, các cơ quan Đảng có dự án ứng dụng CNTT 17 tỷ đồng cho 5 năm 2006-2010; ngành tài chính Nghệ An có dự án hiện đại hoá gần 8 tỷ đồng; Sở Giao thông công chính có kế hoạch triển khai dự án quản lý và cấp phép lái xe qua mạng. Tỉnh uỷ cũng có dự án xây dựng mạng cáp quang chuyên dùng nối UBND tỉnh với các sở, ban, ngành với kinh phí gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều sở, ngành ở Nghệ An cũng đang xây dựng các dự án “Sở điện tử”. Một số huyện/thị đã và đang thử nghiệm mô hình trung tâm giao dịch một cửa.
“Các dự án CNTT đang tạo ra không khí ứng dụng CNTT sôi động tại Nghệ An”, ông Thành nói và cho biết “ứng dụng CNTT sắp tới có thể sẽ còn tăng mạnh hơn sau khi Quy hoạch phát triển CNTT của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt.”
Tác động từ một cuộc thi tin học
Theo ông Thành, những chuyển biến tích cực trên là do lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tạo chủ trương để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng “luồng sinh khí ứng dụng CNTT” này cũng có một phần đóng góp không nhỏ của cuộc thi tin học dành cho khối cán bộ công chức được tổ chức gần đây tại Nghệ An.
Cuối tháng 12 năm 2006, Nghệ An lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi tin học dành cho các cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi kéo dài trong 3 ngày, có sự tham gia gần hết (95%) các đơn vị quản lý nhà nước gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tương tự với cuộc thi tin học cho khối công chức đã được tổ chức ở một số địa phương khác, cuộc thi này gồm 3 nội dung chính là thi trắc nghiệm về các ứng dụng thông thường, giải quyết các sự cố thường gặp trong quá trình sử dụng; khai thác thông tin qua mạng; và ý tưởng ứng dụng đã và đang được triển khai tại các đơn vị. Ngoài ra, cuộc thi có thêm phần thi phần mềm ứng dụng (không bắt buộc) nhằm khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia viết các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc.
Các đối tượng thi thành hai nhóm: khối các sở, ban, ngành và khối các UBND huyện, thị và thành phố do có đặc thù và điều kiện hoạt động khác nhau. Mỗi đơn vị có 3 người tham gia, nhưng một điểm khác biệt của Nghệ An so với các địa phương khác là trong số các thành viên dự thi phải ít nhất một người là trưởng hoặc phó phòng cấp sở/ngành, huyện/thị.
Theo ông Thành, cuộc thi và lễ công bố giải thưởng được tổ chức rầm rộ như một ngày hội đã tạo nên không khí ứng dụng tin học đối với các cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị. Qua cuộc thi, các đơn vị thấy được “vị trí xếp hạng” của mình “chưa xứng tầm” nên có kế hoạch cải thiện thứ hạng.
Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng nhìn nhận cuộc thi tin học này đã có tác động mạnh đến hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh. “Giờ đây, tôi thấy nhiều người có tuổi ở các đơn vị đã cảm thấy xấu hổ khi không biết sử dụng máy tính”, bà Bùi Thị Thu Hương nói.
Hơn nữa, Nghệ An cũng sử dụng kết quả cuộc thi và hiệu quả ứng dụng CNTT là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua của đơn vị trong năm. Do đó, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm và có những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.
Đỗ Duy