Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Trung Quốc góp phần tháo gỡ căng thẳng xung quanh các vấn đề về Iran, Triều Tiên và những điểm nóng khác trên toàn cầu.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong buổi khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung tại Bắc Kinh. Ảnh: france24 |
Trong bài phát biểu khai mạc cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung diễn ra trong hai ngày, bà Clinton nói, Washington hy vọng Bắc Kinh sẽ giúp kiềm chế trong các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên và Iran, đồng thời gây áp lực với chính phủ Syria để ngăn chặn bạo lực.
"Về Iran, Mỹ và Trung Quốc chia sẻ mục tiêu là ngăn chặn Iran có được một vũ khí hạt nhân”, bà Clinton nói với các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 3/5.
"Chúng ta cần tiếp tục tạo áp lực với Iran để nước này đáp ứng những bổn phận quốc tế, nghiêm túc đàm phán và chứng tỏ chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ các mục tiêu hòa bình”, bà nói.
Trung Quốc là nước nhập khẩu chính dầu thô Iran và phản đối yêu cầu của Mỹ thực thi các biện pháp cấm vận đe dọa tới dòng chảy năng lượng.
Trung Quốc cũng chống lại những kêu gọi từ Washington và các đồng minh khác của họ ở châu Á trong việc gây áp lực lớn hơn với Triều Tiên - quốc gia gần đây đã thực hiện vụ phóng rocket tầm xa mà Hội đồng Bảo an LHQ cho rằng đã vi phạm các biện pháp cấm vận.
Bà Clinton nhấn mạnh, Washington và Bắc Kinh nên “làm việc cùng nhau để đưa ra thông điệp rõ ràng với Triều Tiên rằng, sức mạnh và an ninh sẽ đến từ việc ưu tiên các nhu cầu của người dân - chứ không phải là các hành động khiêu khích”.
Đề cập tới vấn đề nhân quyền, Ngoại trưởng Mỹ nói: "Dĩ nhiên, như một phần trong cuộc đối thoại, Mỹ đặt ra tầm quan trọng của nhân quyền và quyền tự do cơ bản. Chúng tôi tin mọi chính phủ phải trả lời trước các nguyện vọng của người dân về phẩm giá và các quy định luật pháp. Không một quốc gia nào có thể hoặc nên từ chối các quyền ấy”.
Hoan nghênh các quan chức Mỹ tham dự cuộc gặp song phương cấp cao hàng năm, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định: “Trung Quốc và Mỹ khó có thể nhất trí ở mọi vấn đề, nhưng cả hai bên phải biết làm thế nào để tôn trọng lẫn nhau”.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Ngân khố Tim Geithner có lịch trình hoạt động dày đặc ở Bắc Kinh với các cuộc gặp đồng nhiệm Trung Quốc. Hai bên thảo luận nhiều vấn đề tồn tại từ lâu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới: hạt nhân Triều Tiên và Iran; việc Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tỉ giá hối đoái; sự cởi mở của Mỹ với đầu tư Trung Quốc và vấn đề nhân quyền.
Thái An (theo Reuters, Financial Times)
