- Trọng Hoàng, Công Vinh, Công Phượng, Thành Lương… liên tục phải nằm sân bởi những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương của cầu thủ Malaysia.

Xác định cửa dưới, Malaysia chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đội bóng này sẵn sàng đá rắn, phạm lỗi để hạn chế những đường xuống bóng của ĐTVN. Những Công Vinh, Thành Lương, Xuân Trường, Công Phượng, Trọng Hoàng… luôn là mục tiêu “chăm sóc” của cầu thủ Malaysia. 

Rất nhiều tình huống các chân sút Việt Nam đau quằn quại nằm trên sân, còn sau trận đấu đến gần nửa đội hình ĐTVN phải chườm đá, băng chân, bước đi tập tễnh.

Dưới đây là những hình ảnh tố cáo lối chơi đầy bạo lực của cầu thủ Malaysia:

{keywords}

Cầu thủ Malaysia chủ trương chơi rắn ngay từ đầu. Trọng tài liên tục phải cho dừng trận đấu để các bác sĩ vào sân chăm sóc cho cầu thủ Việt Nam.

{keywords}

Đây là một pha đạp bằng gầm giày rất nguy hiểm

{keywords}

Trọng Hoàng bị 2 cầu thủ Malaysia huých cùi chỏ từ phía sau. Trong hiệp 1, Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ Việt Nam bị “ăn đòn” nhiều nhất.

{keywords}

Pha bóng này thì Trọng Hoàng đã phải nằm sân

{keywords}

Công Vinh cũng là mục tiêu chăm sóc của cầu thủ Malaysia

{keywords}

Anh bị “đo ván” và phải nằm sân khá lâu vì đau

{keywords}

Một cầu thủ có lối chơi tinh quái như Thành Lương cũng không tránh được những cú ra đòn hiểm ác của đối phương

{keywords}

Một pha xâm nhập vòng cấm của Thành Lương ở hiệp 2 đã bị đối phương ngăn cản theo cách này. Tiền vệ CLB HN T&T cũng từng phải rời sân bằng cáng.

{keywords}

Trọng tài đã phải rút 6 thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Malaysia, nhưng như thế vẫn là quá nhẹ

{keywords}

Công Phượng bị đối phương “đè đầu cưỡi cổ”

{keywords}

Sau trận, nhiều cầu thủ Việt Nam đã không thể đi được vì bị kiệt sức và dính đòn nặng của đối phương.

S.N (từ Yangon, Myanmar)

{keywords}

www.dongluc.vn